Kết quả tìm kiếm cho "Mắc bệnh ngặt nghèo"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 149
Đối với các nền kinh tế EU, để khắc phục khó khăn khi dịch bệnh đi qua cần nhiều giải pháp, trong đó có việc tìm kiếm thị trường mới, và EVFTA đang là một trong những giải pháp được tính đến.
Sau hơn 2 tháng thực thi nhiều quy tắc kiểm dịch ứng phó với COVID-19, châu Âu đang tìm cách mở cửa dần các nền kinh tế khi mà 'cái giá' của những biện pháp hạn chế khẩn cấp bắt đầu lộ rõ.
Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận 73.154 trường hợp nhiễm COVID-19 và 5.940 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 toàn cầu tăng lên 3.133.100 người. Đại dịch nhìn chung tiếp tục xu thế giảm ở nhiều nước, ngoại trừ Mỹ, nơi vẫn ghi nhận khoảng 2.000 người tử vong mỗi ngày.
Hầu hết các quốc gia châu Phi đã đưa ra một số biện pháp giãn cách xã hội, từ phong toả một phần đến toàn bộ, áp dụng lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập đông người, nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, một nhóm quốc gia khác trong khu vực lại có quan điểm trái ngược trong việc đối phó với dịch COVID-19.
Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo, với thêm 440 ca tử vong trong 24 giờ qua, quốc gia châu Âu này đã ghi nhận tổng cộng 22.157 ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tính đến sáng 23-4 (giờ địa phương). Đây là mức tăng nhẹ so với con số tử vong 435 ca của 1 ngày trước.
Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Hàn Quốc từ 900 ca/ngày vào tháng 2 đã giảm xuống còn 8 ca. Dịch bệnh không hoàn toàn biến mất, mà nó dần bị đẩy lùi để nhường chỗ cho một cuộc sống 'bình thường mới'. Người Hàn có thể tự tin nói rằng điều tồi tệ nhất đã qua rồi.
Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây ra đang hoành hành dữ dội trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Mỹ và châu Âu, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng nhiều quốc gia và các viện nghiên cứu đang nỗ lực chạy đua tìm thuốc điều trị và vaccine phòng ngừa.
Cùng với các cấp công đoàn trong tỉnh chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đoàn viên công đoàn TP. Long Xuyên (An Giang) tích cực thể hiện vai trò tham gia cùng địa phương và chăm lo, chia sẻ với đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang gặp khó khăn trong đời sống.
Chắc rằng, những ngày nóng bỏng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 hung tàn này, sẽ được ghi vào lịch sử của Bệnh viện Bạch Mai, như một sự kiện không thể nào quên. Trước ngày Bệnh viện Bạch Mai được dỡ phong tỏa 12-4, Nhân Dân điện tử xin giới thiệu bài viết của Bác sĩ Vũ Thị Ngọc Liên, nguyên Phó Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai về những ngày mà nơi đây 'lại vừa bị một trận bom hủy diệt'.
Ngày 7-4, Indonesia ghi nhận thêm 247 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức cao nhất trong một ngày, nâng tổng số bệnh nhân tại nước này lên 2.738 ca.
Là những người trực tiếp đóng góp công sức cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 , họ chấp nhận vất vả với một quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh và trên hết đó là những trái tim hướng tới cộng đồng.
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (diễn ra ngày 13-3), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo cùng với việc giảm tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài bằng mọi biện pháp, từ ngày 16-3, toàn dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tập trung đông người.