Kết quả tìm kiếm cho "Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam"
Kết quả 217 - 228 trong khoảng 270
Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch (DL) trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thời gian qua, tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, đổi mới công tác DL, huy động được sự tham gia và ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội.
Từ ngày 22 đến 27-4 (âm lịch), đông đảo người dân và du khách đến dự Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc) được tham gia các hoạt động như: Lễ phục hiện rước tượng bà với các nghi thức dâng hương, đánh trống khai hội, các tiết mục sân khấu hóa được tổ chức với màn múa lân- sư- rồng đậm nét dân gian Nam Bộ. Cùng với đó, giải việt dã leo núi, thả diều nghệ thuật… được tổ chức đã tạo bầu không khí tưng bừng, náo nhiệt.
Tối 26-5 (tức 22-4 âm lịch), tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc), Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2019 - Lễ hội cấp quốc gia đã chính thức khai mạc trong không khí trang nghiêm, theo đúng các nghi thức truyền thống.
Tháng 4 (âm lịch), từng đoàn xe từ khắp mọi miền đất nước đổ về Châu Đốc trẩy hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Khi đó, thành phố trẻ ven sông trở nên đông đúc, tất bật hơn với những hoạt động trong khuôn khổ lễ hội và để lại những ấn tượng khó quên trong lòng du khách.
Không chỉ quyến rũ du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, Trà Sư còn gây ấn tượng vì có mô hình nghỉ dưỡng tương tự như homestay xinh xắn, view sống ảo đẹp đến nao lòng. Trốn cái nắng gay gắt đang bủa vây, Trà Sư là nơi để du khách giải nhiệt và thỏa lòng với khí hậu mát mẻ, nạp vitamin tích cực cho cuộc sống năng động và ý nghĩa.
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhiều địa điểm du lịch và các địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động đặc sắc, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân. Đặc biệt, các ngành chức năng tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa điểm du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến An Giang tham quan, du lịch.
TP. Châu Đốc có nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo, quần thể di tích lịch sử văn hóa, lịch sử, tâm linh tín ngưỡng được xếp hạng cấp quốc gia, như: miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang… cùng với các món ăn đặc sản hấp dẫn, mang hương vị độc đáo riêng thu hút đông đảo du khách gần xa đến tham quan và chiêm bái.
Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) an toàn cho khách du lịch đến với mùa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2019, UBND TP. Châu Đốc đã lên kế hoạch tăng cường công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để phát sinh các tệ nạn xã hội như: mê tín dị đoan, mua bán gian lận, cò mồi đeo bám du khách...
Có bề dày lịch sử hàng trăm năm, lễ hội Nghinh ông ở núi Sam (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) thu hút rất đông du khách vào ngày rằm tháng giêng hàng năm. Đây là hoạt động văn hóa độc đáo, phản ánh quá trình định làng, lập ấp của người dân Vĩnh Tế - núi Sam xưa còn tồn tại đến ngày nay.
Với mục tiêu phục vụ tốt nhu cầu của du khách, UBND TP. Châu Đốc đã nỗ lực nâng cao chất lượng các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2019.
Hiện nay, tục đốt vàng mã đang gây ra sự phản cảm, thậm chí là bức xúc của nhiều người. Vì vậy, người dân cần nâng cao nhận thức trong việc hạn chế đốt vàng mã cũng như tránh lãng phí khi tham gia lễ hội.
Không chỉ có những thắng cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình và nhiều đặc sản, món ngon hấp dẫn, An Giang còn được biết đến với những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, như: miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, dãy Thất Sơn huyền bí… thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chiêm bái trong những ngày tháng Giêng.