Kết quả tìm kiếm cho "Ngành nông nghiệp Ukraine"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 174
Kinh tế Việt Nam đang dần hồi phục với hoạt động sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu bắt đầu được khơi thông. Trao đổi với phóng viên báo Tin tức chiều 29/3, chuyên gia kinh tế, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh cho biết: “Dự báo quý II/2022, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tốt hơn vì mở cửa toàn diện và dịch bệnh được kiềm chế”.
Sáng 29-3, thông tin từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2022 ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước.
Giá phân bón trong nước thời gian qua liên tục tăng cao, so với cuối năm 2021, giá phân bón đã tăng hơn 20% và hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay. Theo dự báo, nếu các lệnh hạn chế, cấm xuất khẩu một số mặt hàng phân bón chủ lực của Nga và Belarus không sớm được dỡ bỏ sẽ làm đứt gãy nguồn cung, tạo khan hiếm nguồn hàng trên thị trường.
Việt Nam nhiều lần nêu quan điểm chính thức về xung đột Nga - Ukraine: Kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua các kênh, nhằm đạt được giải pháp lâu dài trên cơ sở luật pháp quốc tế. Thế nhưng, trên Internet, mạng xã hội, một số tổ chức, cá nhân vẫn cố tình đưa ra luận điệu sai trái, suy diễn, xuyên tạc nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín, danh dự của Đảng, nhà nước Việt Nam.
Giá vàng hôm nay 24-3 trên thị trường quốc tế quay trở lại đà tăng khi mặt hàng xăng dầu quốc tế tăng mạnh.
Giá thép tiếp tục tăng khiến nhiều chủ đầu tư phải cân đối lại chi phí. Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, giá thép tăng do các yếu tố đầu vào như than mỡ luyện cốc, thép phế... đều tăng mạnh trên thị trường thế giới.
Trước bối cảnh, giá cả thị trường trong nước leo thang mỗi ngày. Cùng với đó, yếu tố giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất tăng mạnh và đứng ở mức cao, đứt gãy chuỗi cung ứng do đại dịch và bất ổn địa chính trị cũng đẩy giá leo thang, làm chậm thời gian giao và nhận hàng cũng là yếu tố gây áp lực lạm phát rất mạnh trong giai đoạn này.
Xung đột Nga-Ukraine gây nhiều tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu. Chỉ số giá tiêu dùng của các mặt hàng thiết yếu gia tăng nhanh chóng, các chuỗi cung ứng hàng hóa bị xáo trộn. Là nước có độ mở kinh tế cao và hội nhập sâu, Việt Nam cũng phải chịu hàng loạt ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng này.
Xuất khẩu ngành thủy sản ngay từ những tháng đầu năm 2022 tiếp tục ghi nhận những tăng trưởng vượt bậc tiếp nối sự bứt phá ngoạn mục trong những tháng cuối năm 2021.
Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản Việt Nam đang có sự tăng trưởng tốt. Xu thế thị trường thế giới cũng đang cho thấy nhiều nông sản tăng giá mạnh.
Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, căng thẳng Nga-Ukraine đang khiến thị trường phân bón trong nước cũng bị ảnh hưởng về nguồn cung và giá.
Kết thúc tháng 2/2022, xuất nhập khẩu vẫn giữ đà khởi sắc; trong đó, xuất khẩu duy trì tăng trưởng ở mức 2 con số.