Kết quả tìm kiếm cho "PAR INDEX"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 85
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định khâu đột phá: “Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn”.
Cải cách hành chính (CCHC) còn phải lấy người dân, doanh nghiệp (DN) làm trung tâm; lấy sự hài lòng của họ là thước đo, đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Những điều đó tạo nên áp lực không nhỏ đối với chính quyền, cán bộ đảm trách nhiệm vụ CCHC. Tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), áp lực này càng nặng nề hơn.
Ngày 10-11, UBND tỉnh An Giang tổ chức lớp bồi dưỡng trực tuyến về cải cách hành chính năm 2021, do Bộ Nội vụ chủ trì. Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Trương Long Hồ chủ trì điểm cầu tỉnh An Giang. Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu Bộ Nội vụ đến tỉnh An Giang và 168 điểm cầu của 156 xã, phường, thị trấn, với hơn 1.000 người tham dự.
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021, Sở Nội vụ vừa tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp làm việc đối với công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), theo hình thức trực tuyến.
10 năm qua, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh An Giang, cùng sự quyết tâm, chủ động, nỗ lực thực hiện của các cấp, ngành trong cả hệ thống chính trị, công tác CCHC của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thu hút sản xuất - kinh doanh trên địa bàn.
Năm 2020, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh An Giang đạt 83,25%, xếp hạng 45/63 tỉnh, thành phố của cả nước; 10/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) - PAR Index năm 2020 tỉnh An Giang đạt 84,67%, thuộc nhóm B - nhóm điều hành tốt. Mặc dù tăng 1,35% so năm 2019, nhưng so cả nước chỉ xếp hạng thứ 26/63, giảm 15 bậc và xếp hạng 4/13 khu vực ĐBSCL, giảm 1 bậc so năm 2019. Trước thực trạng đó, tỉnh đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021.
Những tháng đầu năm 2021, các cơ quan, ban, ngành tỉnh và các địa phương đã triển khai có hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ trên các lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC). Cổng dịch vụ công trực tuyến đi vào hoạt động, cung cấp giao diện cho thiết bị di động tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) đăng ký giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC).
An Giang là tỉnh miền biên giới Tây Nam, khu vực ĐBSCL, có đường biên giới dài gần 100km, giáp với tỉnh Tà-keo và Kandal (Campuchia). Toàn tỉnh có 11 huyện, thị xã, thành phố, 156 xã, phường, thị trấn. Tỉnh có 16 Đảng bộ trực thuộc, 800 tổ chức cơ sở Đảng với 65.119 đảng viên (chiếm 3,42% dân số). Thời gian qua, một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảng bộ tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới cách làm trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy lên một tầm cao mới. Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, vừa có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các sai phạm. Đồng thời, đúc kết thực tiễn từ bài học “Lấy dân làm gốc”, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Năm 2021, An Giang đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong cải cách hành chính (CCHC), đồng thời cụ thể hóa thực hiện khâu đột phá “Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trên nền tảng tiềm năng, lợi thế của tỉnh, năm 2021, An Giang phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu vào thị trường Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Trong đó, mục tiêu xuất khẩu vào các quốc gia tham gia Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) là 55,77 triệu USD (tăng 5,4% so năm 2020) và các quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là 145 triệu USD (tăng 16% so năm 2020).
Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những công tác được TP. Long Xuyên (An Giang) quan tâm thực hiện, có nhiều tiến bộ rõ nét trong năm 2020. Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác CCHC, coi CCHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phục vụ nhân dân tốt hơn.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đã có những tác động không thuận lợi đến hoạt động của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngành ngân hàng đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.