Kết quả tìm kiếm cho "PCCC rừng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 46
An Giang xác định công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng của người dân, doanh nghiệp trong PCCC, CNCH.
Mỗi đợt diễn tập, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đều rất mất thời gian, công sức và chi phí. Tuy nhiên, cân đong đo đếm lại, vẫn chỉ là con số rất nhỏ so với khi sự cố cháy, nổ thật sự diễn ra. Càng luyện tập, xử trí tình huống giả định nhiều bao nhiêu thì khả năng chữa cháy, CNCH càng thuần thục bấy nhiêu.
Sáng 5/11, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 2/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.
Liên tiếp các vụ cháy, nổ xảy ra thời gian qua gây thiệt hại đặc biệt nghiệm trọng về người và tài sản. Không ít người quan niệm rằng, việc phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là trách nhiệm của riêng lực lượng Cảnh sát PCCC. Tuy nhiên, sau mỗi vụ cháy, nổ, thực tế cho thấy trách nhiệm này không của riêng ai mà là của toàn xã hội và quan trọng nhất là ý thức của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và từng người dân.
“Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Ban Bí thư, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về PCCC. Tiếp tục tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS); thực hiện nghiêm công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và CNCH đưa vào thường trực sẵn sàng chiến đấu…” - thượng tá Võ Phúc Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết.
Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với nhiệm vụ bảo vệ tài sản và tính mạng của con người, xã hội, nhằm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Ngày 20/9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức Hội thao phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ năm 2023.
Ở vùng sông nước như An Giang, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đòi hỏi phải có đặc thù riêng. Để đạt hiệu quả PCCC, ý thức của người dân, doanh nghiệp rất quan trọng. Đi cùng với đó là phát huy vai trò lực lượng PCCC xung kích, tình nguyện ở cơ sở, tận dụng “5 phút vàng” sau khi xảy ra cháy.
Sáng 19/5, đoàn khảo sát của Bộ Công an, do đại tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ dẫn đầu, đã làm việc với UBND tỉnh An Giang về triển khai các quy định pháp luật đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh.
Khoảng 1 tháng nay, các địa phương trong tỉnh An Giang bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, nền nhiệt cao, thời tiết hanh khô, kéo theo nhu cầu sử dụng xăng dầu, khí đốt và điện tăng cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ... Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nguy cơ cháy, nổ gia tăng.
Sáng 21/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Nghị định 78/2011/NĐ-CP, ngày 1/9/2011 của Chính phủ, quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với cơ sở quốc phòng. Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh cùng tham dự hội nghị.
Trước cao điểm mùa khô năm 2023, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đang tập trung thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ có thể xảy ra. Đồng thời, huy động đầy đủ lực lượng, dụng cụ, phương tiện để thực hiện nghiêm mục tiêu, kế hoạch đề ra.