Kết quả tìm kiếm cho "Park Geun-hye"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 31
Tòa án Cấp cao Seoul đã mở phiên tòa xét xử lại cựu Tổng thống Park Geun-hye với mức án được giảm từ 30 năm còn 20 năm tù giam nhờ bác bỏ cáo buộc về tội danh cưỡng ép và biểu hiện ưu ái chính trị.
Ngày 19-2, tòa án Hàn Quốc đã tuyên án cựu Tổng thống nước này Lee Myung-bak 17 năm tù vì một loạt tội danh gồm tham nhũng, nhận hối lộ và biển thủ công quĩ.
Ngày 29-8, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra lệnh xét xử lại cựu Tổng thống Park Geun-hye liên quan tới những cáo buộc hối lộ dẫn tới việc bà này bị phế truất.
Ngày 3-4, cử tri Hàn Quốc đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng địa phương bổ sung.
Ngày 3-12, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch chủ đạo trung hạn về phát triển quan hệ liên Triều, chủ yếu tập trung vào phi hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, thiết lập nền hòa bình lâu dài và lòng tin lẫn nhau với Triều Tiên.
Với tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geunhye bị Tòa Thượng thẩm Seoul đưa ra phán quyết 25 năm tù giam.
Tòa án cũng tuyên phạt bà Park Geun-hye 20 tỷ won (tương đương 17,86 triệu USD) sau khi xác định các tội danh hối lộ và cưỡng ép.
Dự án kết nối lại tuyến đường sắt giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, nếu được thực thi sẽ giúp Bán đảo Triều Tiên thành cỗ máy tăng trưởng mới.
Ngày 20-7, Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị tòa tuyên phạt 8 năm tù giam với nhiều tội danh, trong đó có việc sử dụng trái phép các quỹ từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS).
Cuộc bầu cử địa phương lần thứ bảy và bầu cử quốc hội bổ sung ngày 13-6 đã kết thúc với thắng lợi áp đảo thuộc về đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành (DP).
Thống nhất lại múi giờ trên Bán đảo Triều Tiên là một trong những bước đầu tiên để hiện thực hóa Tuyên bố Bàn Môn Điếm, hướng tới hòa giải dân tộc.
Sau thành công của hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27-4, bán đảo Triều Tiên tiếp tục chứng kiến những diễn biến tích cực.