Kết quả tìm kiếm cho "Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 27
Bên cạnh địa thế vùng núi, biên giới, Tri Tôn (tỉnh An Giang) còn là huyện đa tôn giáo, đa dân tộc. Việc xây dựng mối quan hệ giữa các tôn giáo hài hòa, đoàn kết, cùng hướng tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo” đang tạo động lực thúc đẩy huyện Tri Tôn phát triển.
Sáng 10/6 (5/5 âm lịch), Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang đến chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn), nhân Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (Ngày Đản sinh Đức Bổn sư - Ngày Đức Bổn sư thành đạo - Ngày Khai đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa).
Ngày 7/6, tại chùa Tam Bửu – Phi Lai (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn), Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu các đoàn thể và tổ chức tôn giáo của tỉnh đến thăm, chúc mừng Ban trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, nhân Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (Ngày Đản sinh Đức Bổn sư - Ngày Đức Bổn sư thành đạo - ngày Khai đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, 5/5 Đinh Mão 1867 - 5/5 Giáp Thìn 2024).
Từ lâu, An Giang được lữ khách biết tới là vùng “bán sơn địa” có đồi núi đan xen đồng bằng. Mỗi ngọn núi đều gắn với những câu chuyện huyền thoại thời khẩn hoang của cha ông thuở trước. Đây được xem là nét văn hóa đặc trưng của vùng đất biên cương, thu hút hàng triệu du khách khắp nơi đến thưởng lãm.
Sáng 5/6, tại chùa Tam Bửu - Phi Lai (khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang đến chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, nhân Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (ngày Đản sinh Đức Bổn sư - ngày Đức Bổn sư thành đạo - Ngày Khai đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, 5/5 Đinh Mão 1867 - 5/5 Giáp Thìn 2024).
Ngày 5/2, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm dẫn đầu đoàn công tác huyện và thị trấn Ba Chúc đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa
Ngày 29/1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức họp mặt chức sắc các tôn giáo và các cơ sở thờ tự mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
Sáng 29/1, Trưởng ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác dẫn đầu Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đến chúc Tết Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang).
Nằm lọt thỏm tại cánh đồng Ba Chúc (huyện Tri Tôn), Thủy Đài Sơn (núi Nước) là ngọn núi thấp nhất trong dãy Thất Sơn huyền bí. Thời khẩn hoang, nơi đây từng in dấu của bậc tiền nhân, với nhiều câu chuyện kỳ bí được lưu truyền trong dân gian.
Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày Đức Bổn sư Ngô Lợi viên tịch (1890 - 2023), ngày 23/11, đoàn công tác Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm dẫn đầu, đã đến thăm Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa (trụ sở tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) và thắp hương tri ân công đức của Đức Bổn sư.
Ngày 22/11, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết các hoạt động đạo sự giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Những năm gần đây, các khu du lịch (DL) văn hóa tâm linh có yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo được hình thành ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với quy mô rất lớn, thu hút được sự quan tâm của dư luận và đông đảo quần chúng nhân dân. Việc phát triển các khu DL văn hóa tâm linh để thu hút DL, góp phần phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa của địa phương là chủ trương có ý nghĩa tích cực.