Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa sơ kết giữa nhiệm kỳ

22/11/2023 - 16:55

 - Ngày 22/11, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết các hoạt động đạo sự giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự hội nghị

Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đã đến dự.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Phó Bí thư Trường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương tặng lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch và giữ vững ổn định các thành quả hoạt động đạo sự. Các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tại các gánh đạo, cơ sở thờ tự hoạt động ổn định, sinh hoạt theo truyền thống. Phật hội còn đẩy mạnh các hoạt động từ thiện - xã hội, cấp phát trên 25.000 phần quà, trị giá gần 9 tỷ đồng; ủng hộ gần 23 tấn gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn; cất mới và sửa chữa 8 căn nhà Đại đoàn kết.

Tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đóng góp nâng cấp lộ giao thông nông thôn, đường lên núi Dài với chiều dài trên 2.000m, hơn 3.000 ngày công lao động; đóng góp trên 100 bóng đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng đường quê với tổng trị giá 105 triệu đồng; tham gia tốt mô hình “Tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của tín đồ Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Qua đó mong muốn thời gian tới, Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tiếp tục tuyên truyền tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, kiện toàn nhân sự các ban giúp việc, thực hiện tốt công tác chuyên môn, nâng cao nhận thức về tổ chức và đoàn kết nội bộ, vận động chức sắc, chức việc thực hiện tốt hơn nữa hiến chương, nội quy, quy chế đạo hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với hoạt động an sinh xã hội theo phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng Bằng khen cho các cá nhân

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang tặng Giấy khen cho các cá nhân

Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang tặng 1.000 báo xi-măng cho Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa thực hiện các công trình

Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Kim Lăng Bửu Tích Phật (chùa Tam Bửu)

Dịp này, có 1 tập thể và 4 cá nhân nhận được Bằng khen của UBND tỉnh An Giang, 2 tập thể nhận Giấy khen của UBND huyện Tri Tôn và 5 tập thể, 14 cá nhân được Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa khen thưởng. Các đại biểu đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Kim Lăng Bửu Tích Phật (chùa Tam Bửu).

N.C