Kết quả tìm kiếm cho "Quốc lộ 91C"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 132
Khi hệ thống giao thông được đầu tư kết nối đồng bộ, “điểm nghẽn” lớn nhất của An Giang sẽ được tháo gỡ. Giao thông không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư, công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn...
Năm 2024 là năm bứt phá và tăng tốc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Với những thành quả rất phấn khởi trong năm 2023, tỉnh phấn đấu năm 2024 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8,5%; thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu, quy mô nền kinh tế tăng cao.
Sáng 12/1, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn An Phú (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập thị trấn An Phú (12/1/1984 - 12/1/2024).
Ngày 10/1, Sở Giao thông vận tải An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết ngành giao thông vận tải năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đã đến dự.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) xác định “Đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch” là một trong ba khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh. Đây là cơ sở, định hướng rất quan trọng, đồng thời là kim chỉ nam dẫn dắt công tác chỉ đạo, điều hành để Đảng bộ, chính quyền các cấp, sở, ban, ngành tỉnh An Giang tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động.
An Phú (tỉnh An Giang) là huyện biên giới, hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân còn khó khăn. Theo kế hoạch phát triển của huyện và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) khu vực biên giới, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông là rất cấp bách. Đây cũng là kế hoạch phát triển chung của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, phát triển KTXH, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Sáng 9/11, tại thị trấn Long Bình, Sở Giao thông vận tải An Giang phối hợp UBND huyện An Phú tổ chức Lễ khởi công duy tu nâng cấp Quốc lộ 91C, Đường tỉnh 957 và bàn giao 60m cầu thép xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn Bắc Cỏ Lau, xã Phú Hữu.
Vậy là đã gần 10 năm trôi qua, người dân đầu nguồn An Phú (tỉnh An Giang) không còn được đón mừng Liên hoan văn hóa mùa nước nổi búng Bình Thiên mỗi khi mùa lũ tràn đồng. Những con đường uốn lượn vào làng Chăm vẫn còn đó, mặt nước trong xanh đẹp mơ màng vẫn còn đây, nhưng tiếng nhạc dập dìu, níu chân du khách đến với những điệu múa đẹp mơ màng của Liên hoan văn hóa mùa nước nổi búng Bình Thiên đã vắng lặng tự bao giờ…
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) xác định đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị là mũi nhọn đột phá phát triển thành phố du lịch (DL).
Xác định hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông phải đi trước một bước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), huyện An Phú (tỉnh An Giang) đặc biệt chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông. Qua đó, giúp tăng kết nối giữa các địa bàn, hình thành liên kết vùng, tạo động lực tăng trưởng.
Với quyết tâm chính trị cao, khát vọng phát triển quê hương, Đảng bộ huyện An Phú (tỉnh An Giang) nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, kịp thời lãnh, chỉ đạo hệ thống chính trị và Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác vận động quần chúng, xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực.
“Đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch” là một trong 3 khâu đột phá, được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian qua, tỉnh An Giang tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại, đồng bộ với mạng lưới giao thông cấp vùng và khu vực.