Kết quả tìm kiếm cho "Rau diếp"
Kết quả 133 - 144 trong khoảng 351
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã chung tay giúp đỡ người dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua “cuồng phong” dịch bệnh. Giữa lúc đại dịch bủa vây, sự sẻ chia, đùm bọc, thương yêu, lan tỏa những tấm lòng nhân ái trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào thật trân quý biết bao.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã quan tâm, kịp thời hỗ trợ, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bước đầu giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Ngay sau khi bước vào trạng thái “bình thường mới”, doanh nghiệp (DN) và người dân trên địa bàn tỉnh An Giang chủ động khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) một cách linh hoạt, an toàn và hiệu quả.
Năm 2021, đánh dấu không ít khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực, tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).
Từ sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, ngành nông nghiệp huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) triển khai khá hiệu quả cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng tình hình mới, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Nông nghiệp hữu cơ giúp tạo ra nông sản an toàn bằng phương pháp canh tác hoàn toàn tự nhiên, mang lại lợi ích sức khỏe. Bên cạnh đó, giúp cải tạo nền đất đã bị mất dần chất dinh dưỡng (do thời gian dài sản xuất bằng phân bón hóa học), góp phần bảo vệ môi trường. Đây là xu hướng phát triển của nền nông nghiệp bền vững và hội nhập.
Đại dịch COVID-19 như bài kiểm tra lớn đối với khả năng thích ứng của chính quyền, doanh nghiệp (DN), người dân. Tác động của dịch bệnh nặng nề, nhưng đồng thời là bài học, kinh nghiệm quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. Nếu thích ứng tốt, chủ động, linh hoạt thì “nguy” sẽ hóa thành “cơ”. Cùng nhìn lại và tạm biệt năm 2021 đầy trải nghiệm, thách thức, để kỳ vọng vào khởi đầu mới, thành công mới!
Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, dự báo nguồn cung nông sản, thực phẩm tăng mạnh. Mặc dù, nhu cầu trong nước tăng từ 15-20%, tùy từng sản phẩm nhưng khả năng tiêu thụ hết lượng sản phẩm với mức giá cao cũng không dễ dàng do vụ thu hoạch tập trung vào một thời gian ngắn, trong khi xuất khẩu sang thị trường chính Trung Quốc đang gặp rất nhiều trở ngại.
“Việc phát huy tốt vai trò cấp ủy Đảng, người đứng đầu trong thực hiện "mục tiêu kép" đã giúp địa phương từng bước kiểm soát, thích ứng được với dịch bệnh. Kinh tế trên địa bàn được khôi phục, nông sản của nông dân làm ra được tiêu thụ tốt; những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương được xử lý đến nơi, đến chốn… Qua đó, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân" - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Trung Nguyễn Văn Bé Hai chia sẻ.
Sức đề kháng là “chìa khóa vàng” bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh phòng, chống dịch COVID-19 bằng các biện pháp phòng vệ bên ngoài, như: Đeo khẩu trang, vệ sinh cá nhân… thì nâng cao sức đề kháng trực tiếp giúp chống chọi lại những căn bệnh từ virus, vi khuẩn là rất quan trọng. Sức đề kháng chính là “thành trì” bảo vệ sức khỏe chống lại mọi sự tấn công từ các tác nhân bên ngoài.
Ròng rã những ngày trải qua dịch bệnh, giữa những lo toan, khó khăn bộn bề của cuộc sống, hình ảnh bao trùm vẫn là một xã hội đùm bọc, yêu thương lẫn nhau.
Trận mưa lớn kèm theo giông lốc tối 31-10 đã làm 37 căn nhà ở xã Quốc Thái và Phú Hữu bị tốc mái cùng nhiều diện tích cây ăn trái, hoa màu bị đổ ngã. Lãnh đạo xã và huyện An Phú (tỉnh An Giang) nhanh chóng có mặt, giúp người dân khắc phục thiệt hại và có chính sách hỗ trợ kịp thời...