Kết quả tìm kiếm cho "Tất cả vắc xin COVID-19"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 412
Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị 5 nhóm đối tượng rất cần tiêm mũi nhắc lại thứ 2 vắc-xin ngừa Covid-19
Khi số ca mắc Covid-19 tăng, TP.HCM sẽ kích hoạt lại Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới chịu trách nhiệm chuẩn bị nhân lực và chuyên môn cho cơ sở này.
Thấy cánh đồng lúa bị chuột cắn phá nhiều, sợ mất mùa nên Nguyễn Thanh Tuyến (sinh năm 1992, ngụ ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) sử dụng điện để bẫy chuột. Tuy nhiên, không may hàng xóm vô tình vướng vào bẫy điện, dẫn đến tử vong.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ trở thành một đại dịch như Covid-19. Diễn biến đáng lo ngại của bệnh đậu mùa khỉ cùng sự bùng phát trở lại dịch Covid-19 đang báo hiệu những thách thức không thể xem nhẹ, cần cộng đồng quốc tế nâng cao nhận thức và kịp thời ứng phó.
Cục Y tế dự phòng cho biết vắc-xin phòng Covid-19 được Bộ Y tế cung cấp đầy đủ theo nhu cầu, theo chỉ định và được vận chuyển tới các địa phương
“Dự báo biến thể BA.5 của Omicron không nguy hiểm như Delta trước đây nhưng theo cảnh báo của WHO, diễn biến sắp tới khó lường và rất có thể gây ra một làn sóng dịch mới”, Ths.BS Hiền Minh chia sẻ.
Một người vẫn có thể nhiễm biến thể BA.5 dù đã tiêm phòng và/hoặc từng mắc Covid-19.
Ngày 27-6, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình gặp mặt báo chí nhằm cung cấp thông tin về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
Hiện nay, tại kho bảo quản ở trung ương cũng như tại các địa phương có tình trạng tồn đọng vaccine phòng Covid-19, có thể dẫn tới nguy cơ hết hạn phải hủy bỏ. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực, đẩy mạnh tiếp nhận và triển khai tiêm chủng để đạt các mục tiêu bao phủ vaccine, đồng thời tránh nguy cơ lãng phí vaccine.
Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng (trong ảnh) đã trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân về những thành tựu trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Việt Nam và Philippines đã ghi nhận những bước tiến lớn trong bảng đánh giá Chỉ số phục hồi hậu đại dịch Covid-19 của Nikkei cho tháng 5. Cả hai nước đều đã nỗ lực giảm bớt các hạn chế phòng dịch và số ca lây nhiễm cũng chỉ ở mức thấp.
Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 1.319 ca Covid-19 mới, giảm 138 ca so với hôm qua và không có bệnh nhân tử vong trong ngày. Hà Nội vẫn là địa phương có số mắc mới cao nhất với 347 ca.