Lại bẫy chuột chết người

09/08/2022 - 07:18

 - Thấy cánh đồng lúa bị chuột cắn phá nhiều, sợ mất mùa nên Nguyễn Thanh Tuyến (sinh năm 1992, ngụ ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) sử dụng điện để bẫy chuột. Tuy nhiên, không may hàng xóm vô tình vướng vào bẫy điện, dẫn đến tử vong.

Trưa 28/1/2022, Tuyến mang bộ dụng cụ xuyệt chuột đến phần đất trồng lúa của mình đang canh tác (thuộc ấp Bắc Đai) để giăng bẫy điện. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Tuyến câu mắc bẫy điện xong, ngồi canh giữ tại vị trí bình ắc-quy, chờ đèn báo hiệu chuột vướng bẫy thì đi gỡ. Lúc này, Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1984, ngụ cùng ấp Bắc Đai) mang dụng cụ xuyệt cá đi ngang phần đất của Tuyến.

Trời tối, Tuyến không làm tín hiệu hoặc cảnh báo nên Phúc giẫm đạp lên đường dây điện xuyệt chuột. Đèn bẫy chuột phát tín hiệu, Tuyến nghĩ chuột bị vướng bẫy, liền ngắt điện rồi đi theo đường dây điện kiểm tra thì phát hiện Phúc nằm tử vong trên đường dây.

Quá sợ hãi, Tuyến liền vác xác Phúc cùng dụng cụ bên cạnh, mang sang phần đất biên giới Campuchia (cách hiện trường khoảng 200m) để giấu. Xong xuôi, Tuyến quay lại hiện trường, nhanh chóng thu gom dụng cụ giăng bẫy điện, ném cục biến áp (bộ kích xung điện) xuống mương nước gần đó, còn bình ắc-quy (loại 12V70Ah, vỏ màu trắng có in chữ TS màu đỏ), Tuyến mang đến chốt phòng, chống dịch COVID-19 gửi, rồi đi về nhà ngủ.

Bị cáo Tuyến khai nhận tội tại tòa

Khoảng 6 giờ ngày 29/1/2022, không thấy Phúc về nhà nên gia đình đi tìm. Cùng lúc này, Tuyến biết việc làm của mình không đúng nên đi cùng gia đình Phúc, chỉ nơi đã giấu xác nạn nhân, rồi một mình đến Công an xã Nhơn Hội đầu thú.

Căn cứ kết quả trưng cầu giám định, nguyên nhân chết của Phúc là do điện. Ngày 29/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ các đồ vật liên quan. Đồng thời, ra quyết định trưng cầu giám định cường độ dòng điện và hiệu điện thế từ bình ắc-quy qua biến áp.

Ngày 11/2/2022, Sở Công Thương có kết luận giám định tư pháp: Cường độ dòng điện qua ngõ ra của “bộ xuyệt” là 180,7V-AC. Ngày 1/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quyết định thực nghiệm điều tra vụ án số 01/QĐ-PC01. Kết quả cường độ dòng điện và hiệu điện thế từ bình ắc-quy qua cục biến áp đo nguồn điện ngõ ra của “bộ xuyệt” là 257,1V-AC. Ngày 4/2/2022, Tuyến bị khởi tố điều tra.

Tại phiên tòa xét xử công khai, bị cáo Tuyến thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng, thấy nạn nhân bị vướng bẫy tử vong, sợ quá nên mới đem xác đi giấu. Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo nhằm trốn tránh trách nhiệm bản thân khi có sự cố xảy ra. Việc giăng bẫy bắt chuột rất nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ.

Ngoài ra, còn gây mất an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Do đó, việc xử lý hình sự đối với bị cáo là rất cần thiết, nhằm răn đe, giáo dục bị cáo chấp hành nghiêm pháp luật, sống có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời góp phần phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, nên đến Công an xã Nhơn Hội đầu thú, khai báo thành khẩn. Quá trình điều tra, bị cáo thể hiện ăn năn, hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ vụ án; bản thân chưa có tiền án, tiền sự, là lao động chính trong gia đình; đã khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại và được gia đình bị hại xin xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trên cơ sở đó, sau khi xem xét tất cả tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuyến 5 năm tù về tội “Giết người”, quy định tại Khoản 2, Điều 123 của Bộ luật Hình sự.

NGUYỄN HƯNG