Kết quả tìm kiếm cho "Tặng 220 quà"
Kết quả 217 - 228 trong khoảng 668
Một trong những biện pháp được Bộ Y tế khuyến khích để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho trẻ em là kết hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và giáo dục, chú trọng các điểm tiêm lưu động, an toàn tại trường.
Đến thời điểm này, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch xong vụ lúa hè thu và một phần vụ thu đông. Tuy tổng diện tích năm 2022 toàn vùng giảm để chuyển sang canh tác các loại cây trồng khác, nhưng năng suất tăng, giá lúa ổn định ở mức cao. Nhờ đó, nhà nông thu được lợi nhuận cao hơn.
Ngày 4/10, theo bản tin Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 1.020 ca mắc mới COVID-19, tăng hơn 200 ca so với hôm qua, trong khi có hai ca tử vong tại Bến Tre và Hà Nội.
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30/9 của Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 1.470 ca COVID-19 mới, tăng gần 500 ca so với hôm qua. Trong ngày, có 948 bệnh nhân khỏi bệnh, không có trường hợp nào tử vong.
Trong ngày 27/9, Việt Nam ghi nhận 1.585 ca mắc mới COVID-19, tăng nhẹ so với hôm trước, có một trường hợp tại Cần Thơ tử vong sau 5 ngày liên tục cả nước không ghi nhận ca tử vong nào.
Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Đại học Nha Trang, Đại học Đà Lạt là những trường đầu tiên quyết định dừng tăng học phí năm học 2022 - 2023.
Theo bản tin Bộ Y tế, ngày 23/9, Việt Nam ghi nhận 2.545 ca mắc mới COVID-19, tăng so với hôm qua, trong khi có hơn 1.300 bệnh nhân khỏi.
Theo Bộ Y tế, trung bình số ca tử vong do COVID-19 ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca; tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.142 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
Pakistan ngày 15/9 công bố số liệu ước tính về thiệt hại do đợt lũ lụt chưa từng có vừa qua, trong bối cảnh chính quyền xem xét tăng cường nỗ lực cứu trợ cho hàng triệu người bị ảnh hưởng.
Ngày 15/9, bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết có 2.963 ca COVID-19 mới ghi nhận trên cả nước, trong ngày có 5 bệnh nhân tử vong.
Nhiều tổ chức quốc tế và các chuyên gia nước ngoài đánh giá Việt Nam là một câu chuyện phát triển thành công về kinh tế cũng như cải thiện an sinh xã hội, bảo đảm quyền con người.
Đó là thu tiền và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) theo năm tài chính có hạn dùng đến ngày 31/12/2023, nhằm hạn chế thẻ hết hạn vào ngày 30/6 (khi HSSV nghỉ hè, gián đoạn quá trình tham gia); phương thức đóng 3, 6, 12 tháng; HSSV nộp tiền tham gia BHYT tại nhà trường, không tham gia nhóm BHYT hộ gia đình.