Kết quả tìm kiếm cho "Tết Sene Dolta"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 38
Năm nay, lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer Nam Bộ diễn ra từ ngày 16 đến 18-9. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các hoạt động mừng lễ được huyện Tri Tôn (An Giang) tổ chức đơn giản, đảm bảo tiêu chí an toàn nhưng ấm cúng, vui tươi, đặc biệt là chú trọng chăm lo các gia đình DTTS Khmer nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 15-9, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang phối hợp các ban, ngành tỉnh, huyện Tri Tôn và Tịnh Biên tổ chức buổi họp mặt chức sắc, sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer, nhằm tôn vinh những đóng góp của các vị trong thời gian qua; đồng thời thăm hỏi và chúc mừng lễ Sene Dolta năm 2020 của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Ngày 10-9, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà chùa Mỹ Á (xã Núi Voi), chùa Thơ-mít và chùa Spen Lơk (xã Vĩnh Trung) nhân dịp Tết Sene Dolta năm 2020 của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Bằng nhiều nỗ lực chăm lo và hỗ trợ, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS) xuống còn 4.338 hộ, chiếm 16,1% tổng số hộ DTTS trên địa bàn An Giang (giảm 5,38% so năm 2017).
Phấn đấu đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình trên địa bàn huyện Tri Tôn đạt 40,8 triệu đồng/năm, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp lên gần 124 triệu đồng/ha, mời gọi đầu tư hiệu quả vào các lĩnh vực, đặc biệt là du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Song song đó là nâng cao công tác xây dựng Đảng và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…
Với việc tổ chức trên sân đua bò mới rộng 5,5ha gần hồ Soài Chek (xã Núi Tô, Tri Tôn), Hội đua bò Bảy Núi năm nay thu hút lượng khán giả đông đảo hơn, công tác tổ chức cũng chu đáo hơn bởi giao thông thuận tiện, bãi giữ xe rộng rãi, nằm gần khu vực đua. Đây là cơ sở để nâng cấp Hội đua bò Bảy Núi xứng tầm lễ hội cấp quốc gia.
Với ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn của cháu con đối với ông bà, tổ tiên, Tết Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer là hoạt động mang nét đẹp nhân văn, giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tình cảm gắn bó với quê hương.
Mỗi năm 1 lần, chùa Rô (xã An Cư, Tịnh Biên) tổ chức hội đua bò. Đây là hoạt động nhằm đáp ứng niềm đam mê của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer và thể hiện một phần bản sắc của môn đua bò, vốn xuất phát từ mặt ruộng của các chùa Nam Tông Khmer ở vùng Bảy Núi.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tịnh Biên Trình Lam Sinh vừa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Tết Sene Dolta tại các điểm chùa Khmer trên địa bàn các xã: Vĩnh Trung, Núi Voi và An Hảo (Tịnh Biên).
Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống nên xã Vĩnh Trung (Tịnh Biên) nỗ lực phát triển bộ môn bóng chuyền, nhằm đáp ứng nhu cầu và niềm đam mê của người dân.
Tôi đến “Hội cấy lúa” ở chùa Rô (xã An Cư, Tịnh Biên) bằng sự tò mò, hào hứng đặc trưng của người làm báo. Nơi đây được xem là một trong những ngôi chùa ít ỏi còn giữ lại phong tục: đồng bào dân tộc thiểu số Khmer chung tay cấy lúa làm công quả cho chùa sau hội đua bò truyền thống mừng lễ Sene Dolta. Ngày hội là sự hòa quyện giữa đạo và đời, giữa niềm vui lao động và giải trí về mặt tinh thần. Ðọng lại trong tôi là những nụ cười, ánh mắt hồn nhiên, vui tươi của họ trên đồng xanh ngăn ngắt...
Toàn tỉnh hiện có trên 160 lễ hội truyền thống, với nhiều loại hình phong phú, như: lễ hội văn hóa dân gian, lễ hội các dân tộc, lễ hội tôn giáo, lễ hội lịch sử cách mạng, lễ hội văn hóa du lịch... Công tác tổ chức lễ hội được cấp ủy, chính quyền các địa phương, ngành văn hóa, ban quản lý khu, điểm di tích, ban tổ chức lễ hội quan tâm tổ chức theo hướng “lành mạnh, an toàn”, tính chất xã hội hóa cao.