Kết quả tìm kiếm cho "TP. Châu Đốc"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 9124
Chiều 3/6, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Võ Chí Trung cùng đoàn công tác UBND thành phố đến khảo sát cơ sở vật chất tại trụ sở UBND phường Núi Sam, Trạm Y tế Núi Sam (cũ).
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025 vừa trôi qua, đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên sau khi được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ hội khẳng định sự gắn kết không thể tách rời giữa 2 nhân vật chính: Thiên thần và nhân thần.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại tại một số quốc gia và ghi nhận các ca mắc tại Việt Nam tăng nhẹ trong những tuần gần đây, ngành y tế tỉnh An Giang đang đẩy mạnh các biện pháp, đảm bảo công tác khám, phát hiện và điều trị, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bùng phát mạnh.
Ban Quản lý Dự án tỉnh vừa tổ chức triển khai dự án Đường tỉnh (ĐT) 941 (đoạn nối dài) gói thầu số 19 “thi công xây lắp hạng mục đường giao thông và cống tròn”. Dự án còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển, mở rộng không gian đô thị cho huyện Châu Thành, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) mời gọi đầu tư thời gian tới.
"Tăng cường phối hợp các ban ngành, lực lượng chức năng có liên quan trong trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng Nhân dân trên địa bàn không tham gia hoặc tiếp tay, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới...” - thiếu tá Bùi Văn Liệt, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thông tin.
Ngày 2/6, UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề để thông qua thành viên UBND tỉnh về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Nguyễn Thị Minh Thúy và Ngô Công Thức cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương tham dự.
Ngày 2/6, Nhà Thiếu nhi tỉnh An Giang phối hợp Hội đồng Đội TP. Châu Đốc, Trường THCS Phan Bội Châu tổ chức chuỗi hoạt động kỹ năng phòng, chống đuối nước, sân chơi thiếu nhi địa phương. Lãnh đạo UBMTTQVN, Thành đoàn, Hội đồng đội TP. Châu Đốc; ban ngành, đoàn thể liên quan… cùng tham dự.
Sáng 2/6, Ban Chỉ đạo Tháng hành động vì trẻ em và sinh hoạt hè TP. Châu Đốc tổ chức Lễ phát động sinh hoạt hè, Tháng hành động vì trẻ em và Chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2025, chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”. Lãnh đạo Thành ủy, UBND, ban ngành thành phố, phường xã và 600 học sinh cùng tham dự.
Kết thúc năm học, bắt đầu chuỗi ngày vui chơi, thư giãn của các trẻ nhỏ. Trong những mối lo về tai nạn thương tích, nhiều phụ huynh đặc biệt trăn trở với tình trạng trẻ bị đuối nước. Các cấp, ngành và đoàn thể trong tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều lớp dạy bơi miễn phí.
Ở vùng sông nước miền Tây, không khó để bắt gặp những chiếc ghe nhỏ chở đầy hàng hóa, len lỏi qua các con rạch, dòng kênh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân. Giữa nhịp sống đang ngày càng đổi thay, những chiếc “ghe tạp hóa” ấy vẫn đều đặn lênh đênh, mang theo một phần ký ức yên bình của miền quê sông nước.
Xác định tầm quan trọng của đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế, tỉnh đang nghiên cứu, đề xuất đầu tư các tuyến đường giao thông chiến lược, đảm bảo kết nối, liên thông sau sáp nhập, hợp nhất 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đi lại của tỉnh An Giang mới trong thời gian tới.
An Giang có đường biên giới dài gần 100km (gần 86km đất liền). Trong đó, hơn 68km tiếp giáp với tỉnh Takeo, phần còn lại tiếp giáp với tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia). Điều này đặt ra yêu cầu chú trọng đến công tác biên giới, bao gồm: Quản lý biên giới; tuyên truyền sâu rộng cho Nhân dân khu vực biên giới; quản lý, bảo trì, sửa chữa mốc quốc giới; quy hoạch cửa khẩu.