Phú Quốc trước cơ hội trở thành điểm đến MICE hấp dẫn

22/09/2026 - 09:01

Bên cạnh Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc là cái tên được nhắc đến trong định hướng phát triển các cực tăng trưởng du lịch trong thời gian tới. Trước thềm APEC 2027, Phú Quốc được kỳ vọng trở thành điểm đến MICE tầm cỡ.

Phú Quốc trước cơ hội trở thành điểm đến MICE hấp dẫn - Ảnh 1.

Bãi Kem từng lọt top 43 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2018 - Ảnh: ĐVCC

Mới đây, Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành nền kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đã được Bộ Chính trị ban hành.

Trong đó, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2030, tổng thu du lịch từ 80-90 tỉ USD.

Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng được xác định là các cực tăng trưởng mạnh có vai trò thúc đẩy phát triển du lịch vùng.

Phú Quốc kỳ vọng từng bước thành một cực tăng trưởng mới, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, cạnh tranh quốc tế, thu hút các sự kiện quốc tế lớn.

Hòn đảo top 3 thế giới

Thời gian qua, Phú Quốc luôn nhận được những lời khen có cánh và liên tục được gọi tên trên các bảng xếp hạng điểm đến hấp dẫn cho khách quốc tế.

Cuối tháng 7-2026, nền tảng du lịch trực tuyến Expedia vinh danh Phú Quốc trong top 10 hòn đảo nổi bật nhất thế giới năm 2026, điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ sang trọng với chi phí cạnh tranh.

Tháng 10-2025, tạp chí CN Traveler gọi tên Phú Quốc là hòn đảo đẹp nhất châu Á, top 3 thế giới với 95,51/100 điểm.

Phú Quốc trước cơ hội trở thành điểm đến MICE hấp dẫn - Ảnh 2.

Du khách Pháp ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo chỉ số điểm nhu cầu của Traveloka SEA Index - thước đo mức tăng trưởng lượng đặt dịch vụ của một điểm đến so với toàn thị trường - cho thấy Phú Quốc dẫn đầu với 100 điểm, đồng thời ghi nhận lượng đặt phòng tăng 86% so với cùng kỳ ở quy mô top năm.

Trong 9 tháng năm 2026, An Giang ước đón 23,4 triệu lượt khách. Riêng Phú Quốc, đón gần 8,6 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,9 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch của Phú Quốc hơn 45.970 tỉ đồng (khoảng 79% doanh thu du lịch toàn tỉnh).

Sức hút của Phú Quốc đến từ những trải nghiệm đa dạng, phù hợp với các dòng khách từ phổ thông tới cao cấp cùng hoạt động sôi động, hấp dẫn từ sáng đến đêm tại hai cực của đảo ngọc (Bắc đảo và Nam đảo).

Tại Nam đảo, nhiều công trình biểu tượng như cáp treo Hòn Thơm, thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn… đang góp phần thu hút dòng khách đến từ các thị trường lớn của Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ…

Phú Quốc trước cơ hội trở thành điểm đến MICE hấp dẫn - Ảnh 3.

Cáp treo Hòn Thơm, một trong những sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng của Phú Quốc

Cùng với đó, loạt dự án tỉ USD hướng tới APEC đang mở ra triển vọng thu hút khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, nghỉ dưỡng, khen thưởng) tại đảo ngọc.

Tâm điểm của toàn bộ hệ sinh thái là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Công trình rộng hơn 157.000 m², gồm 30 phòng họp, sức chứa tới 10.000 người.

Tờ Korea JoongAng Daily (Hàn Quốc) từng nhận định đây sẽ là ballroom lớn nhất thế giới nếu hoàn thành đúng thiết kế, vượt qua cả Caesars Forum tại Las Vegas (Mỹ).

Phú Quốc trước cơ hội trở thành điểm đến MICE hấp dẫn - Ảnh 4.

Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lấy hình tượng 'Phượng Hoàng Lửa' - Ảnh: CHÍ CÔNG chụp lại

Đưa Phú Quốc thành cực tăng trưởng mới

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc truyền thông và tiếp thị Vietluxtour - cho rằng việc định vị Phú Quốc thành cực tăng trưởng mới là bước đi chiến lược, sát thực tiễn.

Trước thềm APEC 2027, dư địa phát triển của "đảo ngọc" là rất lớn nhờ đòn bẩy hạ tầng. Vietluxtour định vị Phú Quốc là điểm đến lý tưởng cho hai dòng khách chủ lực: khách MICE quy mô quốc tế và khách nghỉ dưỡng cao cấp dài ngày.

"Đòn bẩy hạ tầng, điển hình như dự án mở rộng sân bay hướng tới 24 triệu khách, đóng vai trò "mạch máu" sinh tử. Tuy nhiên, hạ tầng phần cứng chỉ là điều kiện cần.

Phú Quốc trước cơ hội trở thành điểm đến MICE hấp dẫn - Ảnh 5.

Sản phẩm du lịch đêm hút khách tại Nam đảo Phú Quốc - Ảnh: ĐVCC

Để Phú Quốc thực sự vươn tầm thành "cực tăng trưởng" bền vững, yếu tố tiên quyết là "hạ tầng phần mềm". Đó là chính sách quản lý điểm đến minh bạch (giải quyết triệt để vấn đề rác thải, bảo tồn rạn san hô), cơ chế thị thực đột phá và năng lực quản trị dịch vụ đồng bộ chuẩn quốc tế", bà Thu nhận định.

Theo bà Thu, các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực đưa dòng khách tinh hoa đến Phú Quốc.

Nhưng để biến họ thành "khách hàng trọn đời", đảo ngọc cần một hệ sinh thái dịch vụ hoàn hảo, nơi du khách cảm nhận được giá trị xứng đáng ở từng điểm chạm.

Ông Phạm Hà - CEO Lux Group - chia sẻ du khách đến Phú Quốc vì biển đảo, nắng, gió và trải nghiệm ngắm hoàng hôn. Việc hạ tầng đi trước là điều cần thiết cho điểm đến thuận lợi.

Làm sao để sân bay, cảng biển có thể kết nối với nhau để phát huy năng lực tối đa của hạ tầng. Tuy nhiên, cần tính đến bài toán khi phát triển hạ tầng để cảnh quan đẹp hơn.

Lấy ví dụ đảo Bali (Philippines), ông Hà cho rằng một hòn đảo có thể đón được nhiều dòng khách khác nhau từ khách đại trà đến khách cao cấp. Quan trọng hòn đảo phải giữ được cái hồn, câu chuyện, sự bền vững, vẻ đẹp vốn có - đó là những điều du khách tìm kiếm.

Theo Báo Tuổi Trẻ