Kết quả tìm kiếm cho "Trên 9.000 lượt người lao động"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 842
Năm 2023, kết quả tăng trưởng GRDP của tỉnh An Giang đạt 7,34%, có phần đóng góp quan trọng của ngành ngân hàng. Năm 2024, cùng với chính sách thúc đẩy tăng trưởng, hoạt động ngân hàng tập trung tháo gỡ khó khăn, ổn định kinh tế và đảm bảo đủ vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp (DN). Phóng viên Báo An Giang có cuộc trao đổi với Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng xoay quanh vấn đề này.
Mặc dù còn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng nhiều doanh nghiệp, nhà bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đã lần lượt tung chiến lược giảm giá sâu đa dạng ngành hàng, nhóm sản phẩm phục vụ thị trường Tết.
Xây dựng và phát triển văn hóa nông thôn là một nhân tố quan trọng. Thời gian qua, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từ đó phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương phát triển.
Hiện nay, nhiều công đoàn cơ sở (CĐCS) và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trao tặng quà, thi đấu thể thao… để khởi động chuỗi nội dung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).
El Nino sẽ kéo dài đến giữa năm 2024 và đạt đỉnh nên năm nay có thể là năm thứ 10 liên tiếp nhiệt độ trung bình toàn cầu lên cao nhất và thiên tai sẽ bất thường hơn.
Năm 2023, MTTQ các cấp trong tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được duy trì, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Năm qua, hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh An Giang thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với phong trào thi đua hướng về cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp phụ nữ. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, xây dựng tổ chức hội không ngừng lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Năm 2024 là năm “bản lề” thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Với quyết tâm tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Châu Đốc đang triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp, “tăng tốc” hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của năm.
Năm qua, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng sản xuất hàng hóa, sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp ngày càng nhiều. Trong lĩnh vực trồng trọt, nông dân cơ giới hóa nông nghiệp, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, thay đổi cơ cấu cây trồng đa dạng, phong phú. Nhờ sản xuất phát triển, cuộc sống vật chất và tinh thần của nông dân ngày càng được nâng lên.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Tại An Giang, ngành lao động - thương binh và xã hội (LĐ,TB&XH) đưa 520 người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (chỉ tiêu 300 người). Tỷ lệ lao động được đào tạo so tổng số lao động đạt gần 70%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 28,8%.
Những năm trở lại đây, mọi người chắc hẳn đều quen thuộc với ứng dụng đặt xe công nghệ, thay thế cho “xe ôm” và taxi trước đây. Dễ nhận thấy, xe công nghệ đã phát triển mạnh mẽ, gần như lấn át xe truyền thống.