TP. Châu Đốc với những mục tiêu mới

15/01/2024 - 07:10

 - Năm 2024 là năm “bản lề” thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Châu Đốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Với quyết tâm tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Châu Đốc đang triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp, “tăng tốc” hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của năm.

Năm 2023 vừa đi qua với rất nhiều sự kiện quan trọng, sôi động và phong phú. Tình hình thế giới, khu vực và trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh, suy thoái kinh tế toàn cầu... gây ra hậu quả rất nặng nề. Song, với sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, ý chí, bản lĩnh, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Châu Đốc đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Điểm nhấn trong “bức tranh” kinh tế sôi động của TP. Châu Đốc là thương mại, dịch vụ và du lịch (DL) phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đáng mừng hơn, diện mạo đô thị thành phố đổi thay từng ngày với nhiều dự án đầu tư kết cấu hạ tầng lớn đã và đang được triển khai, tạo lực đẩy phát triển KTXH. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án, đầu tư sản xuất - kinh doanh được tháo gỡ kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Kết quả đạt được trong năm 2023 không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2024, mà còn làm cơ sở, định hướng để xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH của thành phố trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi cho rằng: “Tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng dự báo cũng còn không ít diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Châu Đốc tiếp tục nỗ lực phấn đấu, ra sức thực hiện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024”.

TP. Châu Đốc đề ra các mục tiêu chủ yếu: Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển KTXH thành phố toàn diện, ổn định, bền vững; từng bước phát triển hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, thương mại, DL, tạo nền tảng vững chắc đẩy mạnh tiến trình xây dựng TP. Châu Đốc cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, theo hướng đô thị DL thông minh. Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch bệnh. Thành phố xác định cải cách hành chính, phát triển DL thông minh là khâu đột phá phát triển KTXH; kết hợp xúc tiến, mời gọi đầu tư; tăng cường chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Địa phương phấn đấu thu hút 4,2 triệu lượt du khách, chi tiêu bình quân 900.000 đồng/người; có 600 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể đăng ký mới; tổng thu ngân sách địa phương trên 584 tỷ đồng; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,01%; 93% người dân tham gia bảo hiểm y tế; giảm 119 hộ cận nghèo; gần 79% lao động qua đào tạo có việc làm; 34/36 trường đạt chuẩn quốc gia; trên 90% gia đình, 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa và 5/5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% xã nông thôn mới nâng cao…

Các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn TP. Châu Đốc phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH; tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tiếp tục phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ; bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

“Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực cho doanh nghiệp, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, công bố và triển khai quy hoạch. Điều hành ngân sách chặt chẽ, quan tâm đến phát triển đời sống Nhân dân, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn đầm ấm, vui tươi, an toàn cho tất cả người dân. Hệ thống chính trị, người dân TP. Châu Đốc khắc phục khó khăn, tự tin bứt phá các mục tiêu phát triển KTXH đề ra” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi nhấn mạnh.

THU THẢO