Thoại Sơn phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc

25/01/2024 - 05:59

 - Xây dựng và phát triển văn hóa nông thôn là một nhân tố quan trọng. Thời gian qua, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từ đó phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương phát triển.

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Huyện ủy, UBND huyện Thoại Sơn luôn quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, trường học, y tế… tạo điều kiện cho người dân thuận tiện trong đi lại, giao lưu phát triển kinh tế, sản xuất - kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Năm 2023, có 76/76 ấp trên địa bàn huyện Thoại Sơn đạt chuẩn văn hóa, với 39.555/40.455 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa (đạt 97,77 %), trong đó có 17.760 gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, UBMTTQVN huyện Thoại Sơn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với các tiêu chí văn hóa, xây dựng NTM nâng cao, NTM thông minh và kiểu mẫu.

Địa phương đã nâng chất các mô hình: “Hành lang giao thông thông thoáng, mỗi nhà làm hàng rào cây xanh, cột cờ thẳng tắp”, “Ấp tự quản bảo vệ môi trường” trên địa bàn 17 xã, thị trấn. Nhất là nhân rộng các mô hình tiêu biểu gắn với “Dân vận khéo”. Qua đó, hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở đã đăng ký thực hiện tổng số 39 mô hình “Dân vận khéo” trong năm 2023.

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc để chăm lo cho người nghèo

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 - 18/11/2023), 76/76 ấp trên địa bàn huyện Thoại Sơn rộn ràng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, với 4.075 lượt người dân tham dự. Qua đó, đã khen thưởng 672 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, trị giá hơn 141 triệu đồng và trao tặng 64 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng. Riêng tại khóm điểm Phú Hữu (thị trấn Phú Hòa) và ấp điểm Trung Bình Tiến (xã Vĩnh Trạch), được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tham dự và tặng mỗi điểm 20 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Bí thư chi bộ, Trưởng ban Nhân dân khóm Phú Hữu Lê Trường Giang cho biết, khóm có tổng số 992 hộ. Địa bàn khóm có 7 tuyến đường giao thông láng nhựa với tổng chiều dài 13,5km, đạt tỷ lệ 100%; khóm còn 5 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,5%) và 20 hộ cận nghèo (tỷ lệ 2,01%). Thời gian qua, có 181 lượt hộ nghèo được giới thiệu vay vốn, số tiền 6,75 tỷ đồng. Bên cạnh, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn của khóm còn được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, cất nhà Đại đoàn kết... ổn định cuộc sống; số người tham gia bảo hiểm y tế là 3.880/3.995 người, đạt tỷ lệ 97%...

Qua các phong trào thi đua yêu nước năm 2023, Nhân dân trong khóm Phú Hữu đã tích cực đóng góp kinh phí xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn; đóng góp kinh phí trang trí đèn led tuyến đường Trần Phú, trị giá 40 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người khóm Phú Hữu đạt trên 96 triệu đồng/người/năm. Với tính cần cù, sáng tạo, Nhân dân trong khóm luôn đoàn kết chăm lo phát triển kinh tế, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Nhất là đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng đô thị văn minh.

Thời gian qua, huyện Thoại Sơn luôn đẩy mạnh thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong đó Nhà nước hỗ trợ, người dân tự làm, cộng đồng giúp đỡ... đã xây dựng được nhiều công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế ở địa phương, nhất là xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, đường giao thông, thủy lợi, điện, sản xuất...

Người dân vận động lẫn nhau, tự nguyện đóng góp tiền, hiến đất làm đường, làm mới, sửa chữa, nâng cấp kênh mương, xây dựng nhà Tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết… Trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, các mô hình “Dân vận khéo” của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát động đã đóng góp về vật tư, ngày công, tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, giúp nông dân có cơ hội vươn lên làm giàu.

Thành lập từ năm 2011 đến nay, với khoảng 20 thành viên, Tổ từ thiện xã Mỹ Phú Đông (huyện Thoại Sơn) đã đóng góp nhiều công sức, tiền của để thực hiện công tác an sinh xã hội. Các thành viên tham gia sưu tầm thuốc nam, dược liệu, tham gia hơn 1.000 ngày công xây dựng 13 cây cầu bê-tông nông thôn, sửa chữa 6 cây và đóng góp trên 400 triệu đồng xây dựng cầu, xây dựng nhà cho bà con.

 “Khi có hoạt động vá đường, tôi luôn sẵn sàng tham gia với các chú, bác trong tổ để đường lộ được bằng phẳng, cho xe chạy được an toàn. Tôi rất vui khi được đóng góp một phần công sức giúp ích cho xã hội” - anh Phạm Minh Ngân (thành viên Tổ Từ thiện xã Mỹ Phú Đông) chia sẻ.

Việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

PHƯƠNG LAN