Kết quả tìm kiếm cho "Uống Rượu Bia Tai Nạn Do Rượu Bia Đồ Uống Có Cồn"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 245
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh An Giang yêu cầu thành viên Ban ATGT tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm.
Thực hiện Công điện số 479/CĐ-TTg ngày 15-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT gắn với thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19…
Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại các cơ sở giáo dục được thủ trưởng các đơn vị quan tâm thực hiện khá tốt, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) . Tuy nhiên, tại không ít cơ sở giáo dục, tình trạng học sinh (học viên) điều khiển xe gắn máy trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi quy định; học sinh chạy hàng 2, hàng 3 khi tham gia giao thông... vẫn còn xảy ra.
Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng liên quan đến xe chở khách hay thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi và không có giấy phép lái xe có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Do đó, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT, góp phần kéo giảm TNGT.
Không mâu thuẫn hay quen biết gì nhau, nhưng Sóc Văn Thuận (sinh năm 1989, ngụ khóm Xuân Hòa) và Lê Hoài Phong (sinh năm 1992, ngụ khóm Xuân Phú,Tịnh Biên, An Giang) lại phát sinh cự cãi sau vài câu nói. Từ việc cự cãi đã dẫn đến đánh nhau và Phong sử dụng hung khí tấn công làm Thuận tử vong.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2016-2020 và phát động thi đua giai đoạn 2021-2025; tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước nhấn mạnh, công tác đảm bảo trật tự ATGT, kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT) là nhiệm vụ chung của các cấp chính quyền, ngành và toàn xã hội, do đó các đơn vị, địa phương phải coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thể hiện quyết tâm kiềm chế TNGT ở mức thấp nhất…
Hơn 2 tuần sau quyết định của UBND tỉnh An Giang về tạm dừng loại hình karaoke di động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, người dân trong tỉnh rất phấn khởi, bước đầu đã ghi nhận có sự chuyển biến tích cực.
Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2021-2025. Theo đó, phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người làm công tác bảo đảm trật tự ATGT hưởng ứng tham gia, góp phần kéo giảm từ 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT).
Để thực hiện hiệu quả “Năm an toàn giao thông (ATGT) 2021”, với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT”, Ban ATGT tỉnh An Giang triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo trật tự ATGT gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19…
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc lạm dụng đồ uống có cồn là nguyên nhân gây tử vong 2,5 triệu người hằng năm trên toàn thế giới.
Hiện nay, do dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu đi lại, tham gia giao thông trên cả nước tạm thời bị hạn chế. Thời gian tới, khi dịch bệnh được kiểm soát, số lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao. Do đó, các đơn vị chức năng cần chuẩn bị các biện pháp, phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), tổ chức giao thông hợp lý, góp phần kiềm chế các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ngày 13-2, sau bốn ngày nghỉ Tết Tân Sửu 2021 (từ ngày 10-2 đến ngày 13-2, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), toàn quốc xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 60 người, bị thương 51 người.