Kết quả tìm kiếm cho "UNHCR"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 72
UNHCR đã hối thúc Chính phủ Italy xem xét lại sắc lệnh khẩn cấp mà nước này vừa thông qua, trong đó tác động lớn đến hoạt động giải cứu ngoài khơi Địa Trung Hải.
Theo UNHCR, tình trạng bạo lực ở khu vực Tây Bắc Nigeria đã buộc khoảng 20.000 người tị nạn phải tìm nơi trú ẩn an toàn tại quốc gia láng giềng Niger từ tháng 4 vừa qua.
Chiếc thuyền gặp nạn đang thực hiện hành trình từ thành phố duyên hải Guiria, Venezuela đến Trinidad và Tobago vào sáng 24-4 khi trên thuyền có ít nhất 25 người.
Ngày 19-4, Liên hợp quốc (LHQ) đã bắt đầu sơ tán 163 người tị nạn từ Libya sang Niger, trong khi hơn 3.000 người khác vẫn đang bị mắc kẹt trong các trại giam do bị ảnh hưởng bởi các cuộc giao tranh.
Sau vụ tai nạn máy bay ngày 10-3 làm 157 người thiệt mạng, Quốc hội Ethiopia cùng ngày đã tuyên bố quốc tang trong ngày 11-3 để tưởng niệm những nạn nhân xấu số.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, cơ quan chức năng của Italy ngày 19-1 đã xác định một vụ đắm thuyền hơi chở 120 người di cư xảy ra trên Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya 50 km hôm 18-1. Chỉ có 3 người được lực lượng Hải quân Italy cứu.
Ngày 12-12, truyền thông Trung Đông dẫn thông báo của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết 250.000 người tị nạn Syria có thể trở về nhà trong năm tới mặc dù nhiều người vẫn còn gặp vấn đề về thủ tục giấy tờ và tài sản.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 23-10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã yêu cầu các biện pháp đối với đoàn người di cư Trung Mỹ tới Mỹ, hiện đang trong lãnh thổ Mexico, phải đảm bảo tôn trọng luật pháp quốc tế và quyền lợi chính đáng của các quốc gia liên quan.
Vào ngày 5-10, Ủy ban Nobel ở Olso - Na Uy sẽ công bố tên người đoạt giải Nobel Hòa bình 2018, giải thưởng thường niên dành cho cá nhân hoặc tập thể có đóng góp cho nền hòa bình thế giới.
Các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ họp khẩn vào ngày 5-7 để thảo luận tình hình chiến sự tại khu vực Tây Nam Syria, sau khi quân đội Syria đẩy mạnh chiến dịch tấn công các nhóm nổi dậy tại đây, buộc khoảng 300.000 người phải đi sơ tán.
Thỏa thuận về vấn đề người di cư, tránh được hình ảnh tiêu cực về một châu Âu bên bờ vực bùng nổ chia rẽ đã nhận được khá nhiều phản ứng tích cực.
Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Italy với Đức và Pháp liên quan vấn đề người di cư, cuộc họp thượng đỉnh hẹp của 16 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 24-6 tại Brussels nhằm giải tỏa bầu không khí nặng nề giữa các lãnh đạo EU trước thềm Hội nghị thượng đỉnh, chính thức dự kiến diễn ra ngày 28 và 29-6 tới.