Kết quả tìm kiếm cho "VN-Index"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 160
Chốt phiên giao dịch ngày 5-1, VN-Index giảm 3,08 điểm xuống 1.522,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,058 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 33.000 tỷ đồng.
Chứng khoán, bất động sản vừa trải qua một năm tăng chóng mặt, vậy sang năm 2022, nhà đầu tư nên “chọn mặt gửi vàng” vào kênh đầu tư nào?
Trân trọng giới thiệu 10 sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật năm 2021 do Thông tấn xã Việt Nam bình chọn:
Tiếp tục đà tăng buổi sáng, phiên chiều ngày 24-12 kết thúc với hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh, đưa VN-Index tăng hơn 20 điểm, VN30-Index tăng gần 30 điểm và vượt qua luôn ngưỡng 1.505 điểm; HNX-Index cũng tiếp đà tăng điểm.
Cuối phiên sáng 6-12, chỉ số VN-Index giảm 10,88 điểm xuống 1.432,44 điểm và tính từ phiên giao dịch 26-11 đến nay, chỉ số này chỉ có duy nhất 1 phiên tăng điểm vào ngày 1-12.
Nhiều chuyên gia chứng khoán nhận định xu hướng ngắn hạn của VN-Index là rơi về trạng thái giảm điểm trong tuần 6 -10/12 do lo ngại biến chủng Omicron.
Chịu áp lực từ thông tin tiêu cực về biến chủng Omicron, VN-Index dừng ở mức 1.478,48 điểm, giảm 14,55 điểm trong phiên sáng nay.
Các thị trường chứng khoán châu Á giảm trong phiên sáng 29-11, khi sự lây lan của biến thể Omicron ở các nước phát triển có nguy cơ ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế và các kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ của một số ngân hàng trung ương.
Nhiều nhà đầu tư lo ngại thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ lao đao trước nguy cơ bán tháo trong tuần 29-11 đến 3-12 bởi sự xuất hiện của biến thể Omicron.
Phiên giao dịch ngày 26-11, hàng loạt cổ phiếu lớn như: HDB, TPB, MWG, PLX, PNJ, POW, SAB, SSI, VCB… giảm sâu ở phiên chiều đã khiến VN30 và VN-Index đảo chiều chìm trong sắc đỏ. Chốt phiên, VN-Index giảm 7,78 điểm xuống mức 1.493,03 điểm; HNX-Index cũng giảm 1,04 điểm xuống mức 458,63 điểm.
Nhiều chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán Việt sẽ xuyên phá mốc lịch sử 1.550 điểm trong năm 2021, bất chấp tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19.
Dù chỉ số công nghệ Nasdaq đã khép lại phiên cuối tuần trước ở mức cao kỷ lục mới, nhưng sự sụt giảm của các chỉ số S&P 500 và Dow Jones đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường châu Á.