Kết quả tìm kiếm cho "Zika"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 68
VIRRION có khả năng thu nạp nhanh chóng nhiều virus từ bất kỳ mẫu nào, dù trong môi trường bình thường hay phòng nghiên cứu.
WHO cảnh báo các đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết đã tăng đáng kể trên toàn thế giới trong vài thập kỷ qua và hiện đây là bệnh truyền nhiễm qua muỗi có tốc độ lây lan cao nhất thế giới.
Theo ECDC, 3 bệnh nhân ở Pháp là những trường hợp mắc virus Zika ngay tại địa phương đầu tiên ở châu Âu, do muỗi tại châu lục này truyền virus.
Muỗi là một trong những loài vật nhỏ bé nhưng nguy hiểm nhất trái đất. Chúng không chỉ gây khó chịu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà còn là nguyên nhân của các bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét, sốt vàng da hay phổ biến nhất là dịch Virut Zika gây nên hiện tượng teo não ở trẻ nhỏ.
Viện Fiocruz (Brazil) đã nuôi những con muỗi mang vi khuẩn Wolbachia - một loại vi khuẩn phổ biến trong các loài côn trùng, ngoại trừ muỗi Aedes aegypti lây truyền virus sốt xuất huyết.
Loài mèo nguy hiểm này rất thích ăn thịt người và cách thức giết người của chúng vô cùng tàn bạo, cắn thủng sọ người.
Thời gian qua, nhờ có nhiều cách làm hay, sáng tạo, xã Hội An (Chợ Mới) đã hạ thấp được tỷ lệ số cas sốt xuất xuyết (SXH) trên địa bàn. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2018, xã Hội An có đến 48 trường hợp mắc bệnh SXH, sau 1 năm con số này chỉ còn 18 cas, giảm 37,5% so cùng kỳ.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 17-7 đã công bố dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu.
Bên cạnh thực hiện các giải pháp trong kiểm soát bệnh sốt xuất huyết (SXH) thì hoạt động ra quân Chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống SXH dựa vào cộng đồng là giải pháp giúp huy động tổng thể nguồn lực cả cộng đồng và mang tính chủ động cao. Cách làm này đã nâng cao ý thức của người dân chủ động diệt lăng quăng tại hộ gia đình và nâng cao vai trò, sự tham gia của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống dịch SXH.
Các nhà khoa học vừa chứng minh bằng thí nghiệm trên chuột bạch rằng vắcxin phòng chống sốt vàng cũng có tác dụng kích thích kháng thể tiêu diệt virus Zika.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Liên bang Rio de Janeiro và Quỹ Oswaldo Cruz vừa chứng minh bằng thí nghiệm trên chuột bạch rằng vaccine phòng chống sốt vàng cũng có tác dụng kích thích kháng thể tiêu diệt virus Zika.
Các tác nhân gây bệnh luôn có sự biến đổi trong khi kinh phí dành cho nghiên cứu vắcxin ít, thời gian nghiên cứu lâu khiến một số loại bệnh hiện vẫn chưa có vắcxin.