Kết quả tìm kiếm cho "băng tần 4G và 5G"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 91
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là triển khai thương mại 5G với các thiết bị Make in Vietnam. Hiện, thiết bị 5G do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất đã đầy đủ ở các phân lớp hệ thống mạng.
Trong năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, người dân phải chuyển sang học tập, làm việc, giải trí trực tuyến nhiều hơn, nhu cầu sử dụng internet theo đó cũng tăng cao hơn.
Để thúc đẩy chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tập trung vào hai vấn đề chủ lực là phát triển hạ tầng số và tạo lập niềm tin số cho người dân.
Từ ngày 11-1 đến 13-1-2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang phối hợp Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cùng các đơn vị liên quan triển khai thí điểm phần mềm nhận diện sinh vật gây hại lúa tại An Giang. Chỉ với 1 chiếc smartphone (điện thoại thông minh) có kết nối 3G, 4G, 5G, nông dân tự kiểm soát sinh vật gây hại, kết nối dễ dàng với hệ thống xử lý thông minh, tương tác với chuyên gia để được tư vấn phòng trừ hiệu quả.
Tuy có giá cước được xếp vào hàng rẻ nhất, thế nhưng tốc độ truy cập Internet Việt Nam chỉ được xếp ở nhóm khá. Đây là điều mà ngành viễn thông Việt Nam cần cải thiện.
Những chiếc điện thoại cơ bản, thường được gọi là "cục gạch" sẽ sớm trở thành vô dụng và người dùng cần chuyển đổi sang sử dụng thiết bị di động áp dụng công nghệ 4G.
Trong buổi làm việc với Tổng thư ký ITU, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra sáng kiến của Việt Nam là sẽ tắt sóng 2G vào năm 2023, khi mật độ thuê bao này còn khoảng 5%.
Verizon, Samsung và Qualcomm tiếp tục thúc đẩy các đổi mới về công nghệ 5G, tốc độ tải lên (uplink) đạt 711 Mbps trên băng tần mmWave.
Nghị định về đấu giá tần số sẽ được ký trong quý 4/2021 để Bộ TT&TT cấp tần số 4G và 5G cho các nhà mạng.
COVID rồi cũng qua đi, nhưng quan trọng là ai sẽ tận dụng được cơ hội thích ứng nhanh, kịp thời thay đổi mô hình kinh doanh để vượt lên với sức sống mạnh mẽ hơn.
Từ ngày 1-7-2021, Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT có hiệu lực có quy định các điện thoại di động sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam phải hỗ trợ công nghệ 4G trở lên.
Công nghệ mạng di động 5G đang dần hiện hữu và sẽ có những tác động không nhỏ đối với sự phát triển thế giới trong thế kỷ 21.