Kết quả tìm kiếm cho "bệnh viện vùng ĐBSCL"
Kết quả 205 - 216 trong khoảng 367
Thời gian gần đây, giá phân bón trên thị trường tăng cao, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của nông dân. Trước thực tế này, ngành nông nghiệp TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) khuyến cáo nông dân cần tăng cường áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng, bón phân đúng cách, đúng lúc, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành để nâng cao lợi nhuận.
Đó là phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026). Kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan trọng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tỉnh nhà.
Hơn 30 năm lặng lẽ, cần mẫn, ông Võ Văn Út (Út Ngộ, 88 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) cùng mọi người trong đội từ thiện đã đi khắp các vùng quê khó khăn ở khu vực ĐBSCL để cất nhà, xây cầu nông thôn từ thiện.
An Giang là tỉnh miền biên giới Tây Nam, khu vực ĐBSCL, có đường biên giới dài gần 100km, giáp với tỉnh Tà-keo và Kandal (Campuchia). Toàn tỉnh có 11 huyện, thị xã, thành phố, 156 xã, phường, thị trấn. Tỉnh có 16 Đảng bộ trực thuộc, 800 tổ chức cơ sở Đảng với 65.119 đảng viên (chiếm 3,42% dân số). Thời gian qua, một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảng bộ tỉnh đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới cách làm trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy lên một tầm cao mới. Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, vừa có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các sai phạm. Đồng thời, đúc kết thực tiễn từ bài học “Lấy dân làm gốc”, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Chiều 16-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ký Công văn số 569/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.
Tháng 6, nước sông Bình Di xuống thấp, khoảng cách biên giới Việt Nam - Campuchia rất gần. Sau “Sự cố cộng đồng ngày 20-2”, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Campuchia hiện còn rất căng thẳng. Do vậy, huyện An Phú (tỉnh An Giang) ngày đêm nỗ lực duy trì các tổ, chốt trên tuyến biên giới và phát huy phong trào “Toàn dân chống dịch”, quyết tâm giữ vững tuyến đầu chống dịch.
Ngày 1-6, UBND tỉnh An Giang có Công văn số 500/UBND-KGVX về tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Trường Cao đẳng Nghề An Giang được lãnh đạo tỉnh và nhân dân gửi gắm kỳ vọng là nơi thực hiện thông điệp “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Tỉnh ủy, UBND tỉnh dành nhiều sự quan tâm để trường sớm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt sứ mệnh và trọng trách được giao.
Những ngày gần đây, TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều ổ dịch mới với tính chất hết sức phức tạp, hàng trăm trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Càng phức tạp hơn khi đến nay đã xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 tại một số tỉnh khu vực ĐBSCL (tỉnh Long An, Bạc Liêu...); nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng rất cao.
Hội nghị được yêu cầu tổ chức chu đáo, trang trọng nhưng phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; tạo ấn tượng tốt cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong, ngoài nước khi đến An Giang tìm hiểu cơ hội đầu tư.
“Người nông dân phải là chủ thể, là trung tâm. Mọi hoạt động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phải xoay quanh người nông dân, phải nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho họ”.
Hướng đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện theo quy định của pháp luật, Báo An Giang trân trọng đăng tải nội dung chủ yếu trong chương trình hành động của 15 người ứng cử ĐBQH khóa XV tại tỉnh An Giang về những cam kết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH.