An Phú quyết tâm giữ vững tuyến đầu chống dịch

08/06/2021 - 04:52

 - Tháng 6, nước sông Bình Di xuống thấp, khoảng cách biên giới Việt Nam - Campuchia rất gần. Sau “Sự cố cộng đồng ngày 20-2”, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Campuchia hiện còn rất căng thẳng. Do vậy, huyện An Phú (tỉnh An Giang) ngày đêm nỗ lực duy trì các tổ, chốt trên tuyến biên giới và phát huy phong trào “Toàn dân chống dịch”, quyết tâm giữ vững tuyến đầu chống dịch.

Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh ở nhiều địa phương trong nước diễn biến rất phức tạp, trong đó có TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận khu vực ĐBSCL. Huyện An Phú tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh và Trung ương về tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, siết chặt biên giới và kiểm soát chặt chẽ tình hình nội địa. Huyện tập trung thực hiện phong trào “Toàn dân chống dịch”, người dân rất tích cực hưởng ứng tuần tra, kiểm soát biên giới, kịp thời khai báo người lạ mặt trên địa bàn. Toàn huyện đang cách ly tập trung 62 người, nâng tổng số tiếp nhận cách ly là 4.482 người (từ khi dịch bệnh xảy ra đầu năm 2020 đến nay)…

Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đồng thời khuyến cáo bà con tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân chống dịch”

Thường trực Huyện ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho lực lượng phòng, chống dịch bệnh. Từ nhiều tháng nay, huyện An Phú duy trì 79 chốt, tổ tuần tra, trong đó 54 chốt, tổ đường bộ, 25 chốt, tổ trên đường sông, với hơn 700 người tham gia, gồm: biên phòng, quân sự, công an, hải quan, dân quân tự vệ... Ngoài ra, 11/14 xã, thị trấn thành lập thêm 26 tổ tuần tra lưu động vào ban đêm (hơn 210 người), gồm: công an, quân sự, đoàn thanh niên, ban ấp, y tế, dân quân tự vệ… tham gia.

Bí thư Huyện ủy An Phú Ngô Công Thức cho biết: “Chúng tôi thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn vất vả của anh em làm nhiệm vụ, không quản ngại mưa nắng, gian khổ. Do đó, huyện thường xuyên thăm hỏi để kịp thời động viên anh em quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch”.

Thực hiện Công văn số 500/UBND-KGVX ngày 1-6-2021 của UBND tỉnh, kể từ 0 giờ ngày 2-6, yêu cầu tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (theo thông báo của Bộ Y tế) đều phải áp dụng biện pháp cách ly y tế: cách ly tập trung 21 ngày và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày đầu, ngày 14 và ngày 20 đối với người về từ vùng tâm dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Cách ly tại nhà 14 ngày đối với người về từ vùng dịch, vùng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Đối với các trường hợp về từ ngày 16-5-2021 đến 30-5-2021 (thời gian 14 ngày trước khi địa phương đầu tiên khu vực phía Nam công bố giãn cách xã hội) theo dõi sức khỏe tại nhà, khai báo y tế, hạn chế tiếp xúc, báo ngay cho trạm y tế khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, mất vị giác… Các trường hợp không chấp hành, xử phạt nghiêm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, ngày 28-9-2020 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Huyện An Phú tăng cường tuyên truyền nhân dân không tổ chức đón, tiếp khách (từ các tỉnh, thành phố trong nước đang có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng) tại nơi làm việc; không tổ chức các cuộc họp không cần thiết. Đối với tổ chức các tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, thôi nôi... yêu cầu thực hiện quy mô tối giản, áp dụng giãn cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; đối với đám tang thực hiện nghiêm thông điệp “5K” và không tập trung quá 30 người cùng lúc.

Thăm hỏi, động viên lực lượng chống dịch thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú)

Trong thời gian này, không giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi ra ngoài tỉnh (trừ trường hợp đặc biệt, phải có ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền). Vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động và người thân trong gia đình thực hiện cài đặt phần mềm khai báo y tế (Bluezone, Vietnam Health Declaration...). Triển khai đăng ký, công bố mã QRCode phòng, chống dịch bệnh tại nơi ra vào trụ sở làm việc, yêu cầu thực hiện việc quét mã QRCode theo quy định, bố trí người theo dõi, giám sát tại đơn vị.

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp cho biết, huyện tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với UBND xã, thị trấn, khóm, ấp tuyên truyền và thường xuyên kiểm tra, rà soát từng hộ gia đình trên địa bàn, khi phát hiện có người đi về từ vùng dịch (theo thông báo của Bộ Y tế và Sở Y tế hàng ngày) phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Mặc dù điều kiện còn khó khăn nhưng huyện tổ chức đoàn tặng quà hỗ trợ Campuchia, bà con kiều bào ở Campuchia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ngày 1-6, Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp cùng lãnh đạo các ban, ngành huyện tặng quà cho bà con Việt kiều ở 2 tỉnh Takeo và Kandal (Campuchia) do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Tại cầu Long Bình - Chrey Thom, Trạm Kiểm soát cửa khẩu Bắc Đai và Trạm Kiểm soát liên hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Hội Đông, đại diện Chi hội Việt kiều các huyện Koh Thom (tỉnh Kandal) và Ăngkor Borey, Borey Chol Sar (tỉnh Takeo) đã tiếp nhận 20 tấn gạo và hơn 2 tấn nhu yếu phẩm (đường, nước tương, bột ngọt) với tổng trị giá gần 300 triệu đồng để trao cho 800 hộ dân Việt kiều gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp chia sẻ khó khăn, đồng thời mong muốn bà con Việt kiều ở 2 tỉnh Kandal và Takeo thực hiện tốt các quy định của nhà nước 2 bên, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Mong muốn bà con thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang lo lắng, “ở đâu yên đó”, tuyệt đối không vượt biên trái phép.

HỮU HUYNH