Kết quả tìm kiếm cho "bảo đảm trật tự"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 237
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện và tuyên truyền, vận động dòng họ, người dân trong xóm ấp thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ổn định cuộc sống, không di cư tự do, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trong vùng dân tộc. Đồng thời, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật vào vùng dân tộc thiểu số và có ý thức giáo dục gia đình, dòng họ giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tốt chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình.
15 năm trước, ngày 21/6/2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành Nghị quyết 08-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Tân Châu (tỉnh An Giang) thành thị xã đến năm 2010.
Sau Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) nhanh chóng triển khai thực hiện nghị quyết một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, trong ngày 3/9, toàn quốc xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 14 người.
Thực hiện Công điện 724/CĐ-TTg, ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, gắn với phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là dịch bệnh COVID-19.
Với tinh thần đó, Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) tỉnh An Giang lần thứ IX/2022 thật sự là ngày hội thể thao lớn, để lại dấu ấn đậm nét.
Vào lúc 19 giờ ngày 20/8, Đại hội Thể dục - Thể Thao (TDTT) tỉnh An Giang lần thứ IX/2022 sẽ chính thức khai mạc, tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho lễ khai mạc ngày hội thể thao lớn nhất tỉnh.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh An Giang có chiều hướng phức tạp, biến tướng, tinh vi, chủ yếu do các đối tượng cư trú ngoài tỉnh đến hoạt động. Công an tỉnh đang tăng cường đấu tranh truy quét, nhằm loại trừ, xử lý triệt để tội phạm “tín dụng đen”, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và an toàn xã hội.
Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) triển khai sâu rộng và tạo được niềm tin trong nhân dân.
Dự báo những tháng cuối năm 2022, tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Để giữ vững an ninh trật tự (ANTT), góp phần tạo môi trường lành mạnh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng… không để hình thành điểm nóng về ANTT; tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
Để thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông (TNGT) trong năm 2022 từ 5-10% so với năm 2021 cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, ngăn ngừa các vụ TNGT liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang cùng các ban, ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật giao thông.
Chiều 14/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển thị trường BĐS an toàn, lành mạnh, bền vững.