Kết quả tìm kiếm cho "các trường THPT huyện Thoại Sơn"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 231
Đặt trụ sở tại vùng Bảy Núi, Trường Trung cấp Nghề Dân tộc nội trú (DTNT) An Giang (ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) ngày càng tạo sức hút với học sinh vùng biên giới, dân tộc, miền núi. Được đào tạo nghề chuyên nghiệp, tỷ lệ ra trường có việc làm cao (trung bình 80%), thu nhập ổn định… là những yếu tố giúp trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu đề ra.
Ngày 11/11, Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ tỉnh An Giang lần thứ II/2022, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp UBND huyện Châu Thành tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Sáng 9/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp UBND huyện Châu Thành tổ chức Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ tỉnh An Giang lần II/ 2022.
Thời khắc ấy, dường như mọi muộn phiền tan biến. Chỉ còn lại tâm tình thoáng đãng, hòa quyện vào mênh mang đất trời. Thời khắc ấy cũng minh chứng rằng, hoàng hôn không hẳn buồn, không phải là kết thúc!
Bằng nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022) tập trung hướng về cơ sở, tri ân gia đình có công, chăm lo những gia đình nghèo, khó khăn, học sinh nỗ lực vươn lên. Các ngành, địa phương còn triển khai xây dựng cầu, đường, nâng cấp trường học, các công trình phục vụ dân sinh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Khi tôi viết những dòng này, các tân sinh viên bắt đầu làm quen môi trường mới tại nhà trường, học viện quân sự. Các bạn đã rời xa quê hương An Giang, xa đồng đội, xa gia đình, tự mình tạo ra con đường trưởng thành, lập thân, lập nghiệp.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, kinh tế thế giới phục hồi, nhu cầu tuyển dụng lao động ở những thị trường có thu nhập cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc… đang tăng trở lại. Khi chọn lựa đúng đơn vị tư vấn, trang bị ngoại ngữ và kỹ năng mềm, người lao động (NLĐ) ở An Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung sẽ có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài với thu nhập ổn định.
Nguồn phát triển đảng viên là sinh viên tương đối phong phú, đội ngũ sinh viên có nhiều ưu điểm, là nguồn lực lớn cho Đảng. Tuy nhiên, ngoài những điều kiện tích cực của sinh viên, thì công tác phát triển đảng viên là sinh viên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhất định trong giai đoạn hiện nay.
Dù năm học mới 2022-2023 đã bắt đầu nhưng vẫn còn nhiều học sinh do hoàn cảnh gia đình khó khăn, việc đi học gặp nhiều trở ngại. Các ngành, các cấp, địa phương, tổ chức, cá nhân đang chung tay để mọi trẻ em đều được đến trường.
Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
“Chỉ có con đường học tập đến nơi đến chốn mới có thể thoát nghèo bền vững. Chỉ có trang bị kiến thức mới giúp các em cải thiện cuộc sống”, đây là tâm niệm của ông Võ Văn Quang, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Trăn trở này đã thôi thúc ông dành nhiều tâm huyết với công tác khuyến học - khuyến tài địa phương.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vấn đề trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phải trở thành “nhu cầu tự thân” hướng đến hoàn thiện từng tổ chức, cá nhân. Rất nhiều phương pháp, cách làm được sáng tạo hàng tháng, hàng năm, mang đến sự phong phú, đa dạng và hiệu quả. Nhưng, “hồn cốt” của việc học tập và làm theo Bác là gì, ở đâu, thì lại cần thêm quá trình tìm hiểu, nghiên cứu ở nhiều nơi, nhiều lúc khác nhau.