Kết quả tìm kiếm cho "cán bộ chủ chốt"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 315
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, MTTQ các cấp trên địa bàn An Giang đã chủ động đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sát dân; lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả để tổ chức thực hiện.
Sáng 26/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.
Mặc dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng năm 2024 được xem là năm bứt phá, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm then chốt quan trọng này (phấn đấu GRDP tăng 7,5 - 8,5%), đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chấp nhận xử lý sai phạm, khuyết điểm để làm tốt hơn; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Ngày 18/1, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; đồng thời sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy với các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Cao Xuân Bá chủ trì hội nghị.
An Giang là tỉnh biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo chăm lo các mặt đời sống vật chất, tinh thần đồng bào DTTS Khmer. Tập trung các nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào DTTS ngày càng phát triển. Cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật được nâng lên, bộ mặt nông thôn khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, mức sống và đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào DTTS Khmer ngày càng nâng cao.
Sáng 17/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang phối hợp Huyện ủy An Phú tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về công tác cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến đã đến dự.
Tại An Giang, nhiều hợp tác xã (HTX) xây dựng được mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực của tỉnh. Từ đó, phát triển thành HTX nông nghiệp kiểu mẫu, có tính lan tỏa, đáp ứng yêu cầu, mong muốn của người dân và doanh nghiệp (DN).
Năm 2023, hoạt động của 24 quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang có nhiều điểm sáng, tương đối ổn định, hiệu quả. Gặp khó khăn do tác động của nền kinh tế, áp dụng các quy định bắt buộc, nhưng từng quỹ tín dụng nhân dân cố gắng vượt qua. Tổng tài sản, vốn điều lệ và lợi nhuận đều tăng trưởng so cuối năm 2022.
Năm 2023, với sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện, cả hệ thống chính trị, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, có mức tăng trưởng cao; 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết.
Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới.
Sáng 19/12, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Với phương thức Đảng lãnh đạo toàn diện, “Dân là chủ”, “Dân làm chủ”, là chủ thể của quá trình đổi mới và phát triển, năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đã cùng Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.