Kết quả tìm kiếm cho "cũng có thể mắc bệnh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15027
Hai ca ghép tim và ghép gan phức tạp được các bác sĩ tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện trong cùng một đêm, giúp hồi sinh 2 bệnh nhân trong những ngày đầu năm mới 2026.
An Giang sẽ đưa vào hoạt động mô hình “Cà phê doanh nhân” như một kênh đối thoại cởi mở, trực tiếp giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thông tin được nêu tại cuộc họp sáng 6/1, do Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì.
Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã xác định được một biến thể gene hiếm có khả năng làm giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư máu, trong đó có bệnh bạch cầu.
Tuổi đời còn trẻ, tuổi quân còn ít, nhưng Trung úy Huỳnh Thị Thảo Nguyên - Trợ lý Ban Dân vận, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã thể hiện tinh thần hết mình vì công việc.
Đây là thắc mắc của rất nhiều người bệnh sau nửa năm Bộ Y tế cho phép các cơ sở y tế triển khai kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày đối với những trường hợp bệnh ổn định, cần theo dõi điều trị dài hạn.
Chỉ với biểu hiện cứng hàm nhẹ và đau vùng xoang, một bệnh nhân nam 55 tuổi suýt bị bỏ sót căn bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Sự gia tăng các ca mắc bệnh sởi tại các sân bay Mỹ đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm khi đi lại, trong bối cảnh các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp vẫn dễ dàng lan truyền ở những không gian đông người.
Ngày 4/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm làm nhiều người phải nhập viện.
Ung thư thận thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng đặc trưng, dễ bị nhầm với các bệnh lý thông thường, khiến nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi ở giai đoạn muộn.
Nắm bắt được nhu cầu thị trường, nhiều nông dân xã Thạnh Mỹ Tây (tỉnh An Giang) tham gia Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, với mục tiêu tạo ra những hạt lúa sạch, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
Thời tiết lạnh tác động trực tiếp đến nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch và đột quỵ như tăng huyết áp, rối loạn đường huyết, rối loạn mỡ máu và rung nhĩ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 2/1/2026 về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.