Kết quả tìm kiếm cho "chó robot Trung Quốc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 509
Nhờ chính sách hỗ trợ mạnh mẽ và chuỗi cung ứng công nghệ hoàn thiện, Trung Quốc đang chiếm ưu thế trong cuộc đua phát triển robot hình người toàn cầu. Thị trường này được dự báo có thể đạt giá trị 5.000 tỷ USD vào năm 2050.
Trong kỷ nguyên công nghệ, mỗi cá nhân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia, đóng góp và quyết định hiệu quả của quá trình chuyển đổi số, vì vậy, phát triển công dân số là yêu cầu quan trọng để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống.
Theo ước tính, đến năm 2030, khoảng 733 triệu người từ 60 tuổi trở lên tại 14 thị trường châu Á-Thái Bình Dương dự kiến nắm giữ 7.100 tỷ USD tài sản tiết kiệm, mở ra dư địa lớn cho kinh tế bạc.
Trong bức tranh phát triển công nghiệp phụ trợ và logistics Việt Nam, việc một doanh nghiệp cơ khí chế tạo nội địa khẳng định được chỗ đứng vững chắc đã là một thách thức lớn. Việc doanh nghiệp ấy liên tục duy trì vị thế dẫn đầu, được Chính phủ ba lần liên tiếp vinh danh đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam qua các kỳ xét chọn 2022 - 2024, 2024 - 2026 và 2026 - 2028, lại là một kỳ tích mang tính biểu tượng.
Tập trung vào chip bán dẫn chuyên dụng và giải quyết bài toán "khách hàng đầu tiên" đang là chìa khóa để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng tự chủ công nghệ và vươn lên trong bản đồ bán dẫn thế giới.
Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23. Cùng với đó, khu gian hàng quốc gia Việt Nam với quy mô lớn nhất các nước ASEAN, cũng chính thức ra mắt công chúng Trung Quốc và quốc tế.
Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.
Ngày khai giảng năm học mới của Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt trở nên đặc biệt khi nhà trường vinh danh đội Robotics vừa giành giải nhì tại Chung kết toàn cầu Robotics for Good Youth Challenge 2026, với tư cách đại diện duy nhất của Việt Nam.
Đổi mới giáo dục phải hướng đến sự phát triển toàn diện, để mỗi học sinh không chỉ học giỏi hơn mà còn biết sống đẹp, sống có trách nhiệm và có ý thức hơn về vai trò của mình đối với cộng đồng.
Ngày 25/8, Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cảnh báo thế giới đã “tiến tới rất gần” viễn cảnh vũ khí tự hành, hay còn gọi là “robot sát thủ” có thể tự lựa chọn con người làm mục tiêu. Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Chủ tịch ICRC Mirjana Spoljaric năm 2023 kêu gọi các quốc gia thiết lập những lệnh cấm và hạn chế cụ thể đối với công nghệ đang phát triển nhanh chóng này trước cuối năm nay.
Trung Quốc sẽ cần khoảng 18 tháng để giải phóng lượng nhà tồn kho. Giá nhà cần giảm thêm 40% so với mức năm 2025 mới có thể đạt trạng thái cân bằng và quá trình này có thể mất thêm một thập kỷ.
Từ ngày 22-26/8, tại sân vận động trượt băng tốc độ quốc gia “Dải băng” ở thủ đô Bắc Kinh, đã diễn ra Cuộc thi Thể thao Robot hình người Thế giới lần thứ hai (hay còn gọi là Thế vận hội Thể thao Robot hình người Thế giới).