Kết quả tìm kiếm cho "chúc Tết Dolta"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 61
An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, là cửa ngõ phía Tây Nam của Tổ quốc, có nền văn hóa đa bản sắc với 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer sinh sống. Cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện giao lưu, tỏa sáng và kết hợp văn hóa thành nét đẹp truyền thống đặc sắc.
Hôm nay (18/9/2022), rất đông người dân địa phương lẫn du khách xa gần về chùa Rô (xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để hòa vào ngày Tết Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022, hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, UBND 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 27 năm 2022.
Nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, xã An Phú (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã huy động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)". Đến nay, phong trào đạt được kết quả tích cực.
Chiều 5/4, đoàn công tác Quốc hội, do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tại chùa Soài So Tưm Nơp (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành tỉnh An Giang và huyện Tri Tôn… cùng tham gia.
Là địa phương có nhiều dân tộc anh em, trong đó có 4 dân tộc chính (Kinh, Khmer, Chăm, Hoa) cùng sinh sống, các cấp, ngành của tỉnh An Giang đã nỗ lực chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) về kinh tế, văn hóa, giáo dục… Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách đời sống của cộng đồng DTTS so với mức bình quân chung cả nước.
2 năm vừa qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến ngành du lịch (DL) cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Trong bối cảnh khó khăn chung, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. DL An Giang đang dần thích ứng linh hoạt với tình hình mới, từng bước phục hồi hoạt động và tạo diện mạo mới…
Trong khuôn khổ Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang có bài phát biểu tham luận, với chủ đề: “Phát huy truyền thống văn hóa, con người An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng”.
Sáng 28-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer tại chùa Mỹ Á (xã Núi Voi) và chùa Thơ-mít (xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên).
Từ những nguyên liệu dân dã sẵn có tại địa phương, qua đôi bàn tay khéo léo của những người thợ đã làm nên hương vị bánh phồng mì nức tiếng, mang đậm hương vị truyền thống quê hương Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).
Những năm qua, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trên địa bàn xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Việc xã hội hóa hoạt động TDTT được các cấp, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần của nhân dân vùng nông thôn.
Lễ Chol Chnam Thmay còn gọi là lễ Vào năm mới là một trong những di sản văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer đã và đang được gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị.