Kết quả tìm kiếm cho "dự Ngày hội Đại đoàn kết xã Kiến An"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 10845
Cây lục bình từ lâu đã gắn với đời sống người dân vùng sông nước. Trước đây, cây lục bình thường bị bỏ đi do không mang lại giá trị kinh tế, mà còn ảnh hưởng đến việc lưu thông do cản trở dòng chảy. Gần đây, loài cây này được tận dụng làm nguyên liệu sản xuất hàng mỹ nghệ và trang trí nội thất, nên nghề sơ chế lục bình phát triển theo. Tại xã Vĩnh Trung (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), mô hình sơ chế lục bình của bạn trẻ Trần Ngọc Thuận là một điển hình.
Trong chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam vào đầu tháng 7/2024, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Tô Lâm đã về thăm An Giang, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chuyến thăm không dài, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang.
Ngày 11/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương. Cùng tham dự có lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, sở, ngành liên quan; HĐND, UBND cấp huyện, xã.
Sáng 11/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, cùng Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Thoại Sơn đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm, nhân kỷ niệm 195 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (mùng 6/6/1829 - 6/6/2024), tại đình thần Thoại Ngọc Hầu (huyện Thoại Sơn).
Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, sáng 11/7, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đến Thủ đô Viêng Chăn bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 142/2024/QH15 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Thoại Ngọc Hầu, một danh thần của nhà Nguyễn, công thần trong việc gầy dựng cơ nghiệp của Vua Gia Long (Nguyễn Ánh), người có nhiều công lao to lớn đối với đất nước, vùng đất Nam Bộ và đặc biệt là vùng đất An Giang. Tầm nhìn chiến lược và những công trình Ông để lại hậu thế không những đã đặt nền móng cho quá trình khẩn điền, mở cõi vùng Nam Bộ trong thế kỷ XIX, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đến hôm nay và mai sau.
Việc Chủ tịch nước thăm Lào và Campuchia trong chuyến công tác đầu tiên có ý nghĩa rất to lớn, thể hiện thông điệp rất quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Chủ tịch nước- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết.
Sáng 10/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.
Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV, ngày 10/7/2024, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Việc Chủ tịch nước thăm Lào và Campuchia trong chuyến công tác đầu tiên có ý nghĩa rất to lớn, thể hiện thông điệp rất quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Chủ tịch nước.
Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và 6-2024; cho ý kiến về chủ trương tổ chức Diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát tối cao