Kết quả tìm kiếm cho "gần 100kg ma tuý"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 61
Những ngày giữa mùa hè, khi bầu trời phập phồng những cơn mưa xoa dịu đợt nắng ngột ngạt, oi ả, cũng là lúc những hộ dân trồng nhãn tại xã Khánh Hòa và Mỹ Đức (Châu Phú) bắt tay vào vụ thu hoạch nhãn xuồng cơm vàng thơm ngọt, trĩu cành.
Giá mít Thái siêu sớm (mít Thái Changai) thời gian gần đây luôn ở mức cao, được thương lái đến tận vườn thu mua nên nhiều nông dân trong tỉnh cải tạo vườn tạp để phát triển mô hình.
Gần đây, khi tình trạng thực phẩm phục vụ cho bữa ăn hàng ngày thiếu sự an toàn, xã hội bắt đầu hình thành xu hướng tiêu dùng mới, chọn thực phẩm “nhà làm”, “nhà trồng” để tìm mua.
Để đưa nông sản từ đỉnh núi Dài (Tri Tôn) xuống tập kết tại các vựa trái cây dưới chân núi, bà con nông dân xã Lê Trì, Lương Phi hay thị trấn Ba Chúc có thể sử dụng nhiều cách khác nhau, nhưng hiệu quả và nhanh chóng nhất vẫn là lực lượng “xe ôm”.
Từ nghề thủ công nhiều năm của mẹ, sẵn niềm đam mê kinh doanh và khát vọng khởi nghiệp làm giàu chính đáng, anh Nguyễn Văn Một (sinh năm 1991, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, Thoại Sơn) đã xây dựng thương hiệu chanh muối sạch cho riêng mình. Sau thời gian ngắn, sản phẩm chanh muối của anh Một được thị trường đón nhận.
Tọa lạc tại số 42/3A, đường Lê Chân, phường Mỹ Quý (TP. Long Xuyên), Cơ sở sản xuất bánh kẹo Xuân Hiền đã xây dựng thành công thương hiệu kẹo mè xửng, kẹo chuối, mang hương vị đặc sản Huế vào miền Tây.
Hàng năm, cứ đến mùa nước nổi, khi các cánh đồng đã phủ một màu trắng xóa là thời điểm các hoạt động mưu sinh diễn ra hết sức sôi nổi và nhộn nhịp. Ngoài giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp... người dân còn có thêm thu nhập từ nghề săn bắt chuột đồng.
Có cách ăn đặc biệt, có vị chua ngọt hơi chát đặc trưng, hồng quân đã trở thành loại trái cây đặc sản, được du khách gần xa nhắc đến mỗi khi có dịp về Bảy Núi vào mùa mưa.
Thời điểm này, chạy dọc Quốc lộ 91 hướng về TP. Châu Đốc, đến địa phận xã Mỹ Đức (Châu Phú), dễ dàng bắt gặp hình ảnh những xề nhãn được bày bán cặp mé lộ. Những chùm nhãn tươi rói, ngọt, thơm đã được đưa ra chợ, báo hiệu mùa nhãn của nhà vườn tại 2 xã Mỹ Đức, Khánh Hòa (Châu Phú) bắt đầu.
Thời gian qua, nhiều nông dân (ND) trong tỉnh đã mạnh dạn thay đổi cơ cấu cây trồng, trong đó có mô hình trồng cây mít Thái, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trải qua các công đoạn chế biến công phu và tỉ mỉ, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn đã "biến" bong bóng cá tra, cá ba sa thành sản phẩm xuất khẩu (XK) mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
Bên cạnh tuân thủ lịch xuống giống tập trung né rầy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) An Giang khuyến cáo nông dân (ND) sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao, giới hạn diện tích lúa có gạo phẩm cấp thấp như IR50404 xuống không quá 20%. Đối với 2 huyện Tri Tôn và Thoại Sơn, cần chú ý lịch xuống giống né hạn, mặn.