Kết quả tìm kiếm cho "giữa Tổng thống Trump"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 1516
Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố ngày 6/4, vụ truy tố cựu Tổng thống Donald Trump đã chia rẽ người Mỹ, nhưng dường như đã làm tăng cơ hội giành được đề cử của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử năm 2024.
Nhà Trắng khẳng định chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã làm tất cả những gì có thể, đồng thời đổ lỗi cho một thỏa thuận đạt được trước đó giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Taliban.
"Các luật sư của ông Trump có thể yêu cầu hoãn phiên tòa xét xử ông cho đến sau cuộc bầu cử và có thể cho đến sau khi ông phục vụ một nhiệm kỳ khác trong Nhà Trắng".
Dù được giới trẻ yêu thích, TikTok lại là cái “gai” trong mắt nhiều nhà quản lý với cáo buộc vi phạm quyền riêng tư, đe dọa an ninh quốc gia.
Dưới đây là một số thay đổi chính khi cuộc xung đột Nga – Ukraine chuẩn bị kéo dài sang năm thứ 2.
Trang mạng aljazeera.com mới đây đã đăng tải bài viết trong đó dự đoán những xu hướng kinh tế chủ đạo của thế giới trong năm 2023.
Mỹ đã đầu tư hàng tỷ USD vào một hợp đồng nâng cấp cho căn cứ không quân Thule nằm ở rìa của đảo băng Greenland.
Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala ngày 16/11 cho hay một số nền kinh tế lớn trên thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ thực sự rơi vào suy thoái, giữa bối cảnh tình hình ở Ukraine còn phức tạp và giá lương thực, năng lượng toàn cầu tăng cao.
Cố vấn lâu năm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jason Miller, ngày 12/11 cho biết ông Trump trong tuần tới sẽ thông báo tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.
Thống đốc bang Florida Ron DeSantis có thể sẽ là ứng cử viên nặng ký và là đối thủ cạnh tranh chính của cả ông Trump và Tổng thống Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.
Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Biden nói: “Ý định của chúng tôi là ra tái tranh cử, đó vẫn luôn là ý định của chúng tôi. Xét cho cùng thì đây là một quyết định gia đình.”
Tổng chi tiêu của Mỹ cho các cuộc đua trong đợt bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 sẽ vượt 16,7 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục 13,7 tỷ USD đã điều chỉnh theo lạm phát mà Mỹ đã chi vào năm 2018.