Kết quả tìm kiếm cho "kêu gọi châu Âu"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 1490
Liên hợp quốc cảnh báo, nguy cơ hiện tượng El Nino diễn ra trong vài tháng tới ngày càng cao, làm nhiệt độ toàn cầu tăng và dẫn tới những kỷ lục nắng nóng mới. Thiên nhiên đang dồn dập gióng lên hồi chuông báo động nhằm thúc giục con người nhanh chóng hành động để ứng phó cuộc khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng hiện nay.
Cuộc thi Viết thư Quốc tế của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) lần thứ 52 (năm 2023) tại Việt Nam do 6 bộ, đơn vị phối hợp tổ chức từ ngày 10/1/2022 đến 15/3/2023. Tỉnh An Giang có 1 học sinh đạt giải “Cây bút triển vọng”.
Ngày 2/5, Liên đoàn Arab (AL) kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn tại Sudan nhằm chấm dứt đổ máu, đồng thời kêu gọi các nước thành viên và cộng đồng quốc tế viện trợ nhân đạo cho quốc gia Đông Phi này.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi Jean Kaseya ngày 26/4 đã kêu gọi các nước châu Phi củng cố những tiến bộ đã đạt được gần đây trong vấn đề tiêm chủng.
Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) ngày 24/4 cho biết, ô nhiễm không khí gây ra cái chết của hơn 1.200 trẻ em và thanh thiếu niên mỗi năm ở châu Âu.
Ngày 22/4, Bộ trưởng Nông nghiệp các nước trong Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhóm họp tại thành phố Miyazaki, Tây Nam Nhật Bản, để tìm kiếm giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung cấp lương thực ổn định.
Gần một năm sau khi dịch đậu mùa khỉ bùng phát, ngày 17/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi người dân châu Âu cảnh giác với nguy cơ lây lan dịch bệnh trong mùa lễ hội.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/4, trong một tháng qua, số người mắc COVID-19 tại Đông Nam Á đã tăng 481%. Mức gia tăng mạnh nhất thế giới này đã làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát diện rộng trong khu vực.
Theo thông báo của quân đội Sudan, thời gian mở hành lang nhân đạo là 3 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 14h GMT ngày 16/4; trong khi đó, RSF cho biết khoảng thời gian này an toàn này có thể tăng lên 4 giờ.
Cơ quan y tế Sudan cho biết ít nhất 56 dân thường đã thiệt mạng và hơn 590 người bị thương trong các cuộc giao tranh hơn một ngày qua giữa quân đội và lực lượng bán quân sự ở nước này.
Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), trong quý 1 năm nay, 441 người di cư thiệt mạng khi tìm đường tới châu Âu nhưng cũng không loại trừ khả năng con số này vẫn thấp hơn thực tế.
Ngày 9/4, cảnh sát giao thông Nigeria cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt và một chiếc xe tải đâm trực diện trên đường cao tốc đông đúc ở miền Nam nước này.