Kết quả tìm kiếm cho "kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 421
Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Do đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng về ngày kỷ niệm là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào thành công của sự kiện trọng đại này.
Sáng 7/11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang tổ chức họp góp ý kế hoạch tổ chức Họp báo thông tin Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang; đại diện các tiểu ban phục vụ sự kiện, gồm: Nội dung; lễ tân, hậu cần, y tế; an ninh, trật tự tham dự cuộc họp.
Cuộc thi thiết kế bìa sách, chủ đề “ Quyển sách tôi yêu”, do Thư Viện tỉnh An Giang phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Long Xuyên tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Sáng 5/11, tại công trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Thư viện An Giang phối hợp Nhà Xuất bản Trẻ tổ chức Chương trình trò chuyện văn chương cùng nhà văn Võ Diệu Thanh, với chủ đề: “Văn học, nghịch cảnh và khả năng tự chữa lành”.
Tối 4/11, tại quảng trường Trưng Nữ Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lễ khai mạc Liên hoan các nhóm nhạc mở rộng tỉnh An Giang lần thứ VI – năm 2022.
Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), tại công trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa tổ chức các chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn phục vụ đông đảo nhân dân địa phương. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy tình yêu quê hương An Giang trong nhân dân.
Sáng 4/11, tại công trường Trưng Nữ Vương (TP. Long Xuyên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các sở, ban, ngành và UBND TP. Long Xuyên tổ chức lễ khai mạc Ngày Hội sách tỉnh An Giang lần I/ 2022.
Huyện Châu Thành đang phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 3 xã, thị trấn được công nhận đô thị loại IV và trở thành huyện nông thôn mới (NTM) của tỉnh An Giang.
Chương trình giao lưu văn nghệ thanh niên 4 dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa là hoạt động sôi nổi, đặc sắc và trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết của cộng đồng các dân tộc tại An Giang. Qua đó, cổ vũ thế hệ trẻ tỉnh nhà cùng nhau nỗ lực, phấn đấu, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phát triển.
Sáng 3/11, UBMTTQVN TP. Châu Đốc phối hợp Đảng ủy phường Châu Phú A và Vĩnh Nguơn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân lần thứ 18 và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND 3 cấp.
Đại hội XIII của Đảng đã đề cập, chuyển đổi số là một xu thế tất yếu khách quan và cần có lộ trình, bước đi thích hợp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới, là đòi hỏi khách quan của sự phát triển. Chúng ta không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc”.
Thời gian qua, các cấp, ngành luôn chú trọng phát triển phong trào thể dục - thể thao (TDTT). Đặc biệt, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tổ chức nhiều giải thể thao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Qua đó, từng bước khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc và các trò chơi dân gian, nâng cao tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia tập luyện TDTT, góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.