Kết quả tìm kiếm cho "khỏi Mali"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 73
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Iran đã tổ chức một cuộc họp nghị viện cấp cao của các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại Tehran, để thảo luận về vấn đề Palestine.
Trong một thế giới ngày càng chia rẽ hơn, cử tri tại nhiều quốc gia sẽ đi bỏ phiếu trong năm 2024, năm của những cuộc bầu cử lớn nhất lịch sử loài người.
Năm 2023, thị trường gạo toàn cầu chứng kiến sự biến động mạnh do lệnh hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Thêm vào đó, tình trạng biến đổi khí hậu, nhất là hiện tượng thời tiết El Nino diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng tới các nước sản xuất gạo chủ chốt. Giá gạo thế giới tăng cao và nguồn cung hạn hẹp trở thành mối nguy mới đối với an ninh lương thực toàn cầu.
Các nhà phân tích nhận định rằng trong năm 2023, thế giới đổ dồn chú ý về xung đột diễn ra ở Ukraine và Gaza, nhưng sang năm tới, có nguy cơ bùng phát một số lượng chưa từng có các cuộc xung đột.
Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) đạt được thành công tối thiểu vào năm 2023, nhưng vẫn cần thiết ở châu Phi.
Từ tháng 8/2020 đến nay, châu Phi đã xảy ra 8 cuộc đảo chính quân sự, với sự kiện mới nhất diễn ra ở Gabon ngày 30/8/2023.
“Wagner đã mất đầu. Chúng ta phải làm gì bây giờ?”, vợ của một chiến binh hỏi.
Ngày 7/8, các nguồn tin an ninh và địa phương của Burkina Faso cho biết khoảng 20 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, được cho là do các phần tử thánh chiến ở nước này thực hiện tại khu vực gần biên giới Togo.
Chính phủ đảo chính tại Niger đã đề nghị lực lượng đánh thuê Wagner hỗ trợ trước nguy cơ can thiệp quân sự từ Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS).
Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/3 và ngày mai 25/3: Lịch thi đấu U23 Việt Nam, lịch thi đấu vòng loại EURO 2024, giao hữu quốc tế...
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 24/1, Tổng cục Quan hệ Công chúng Senegal (Dirpa) cho biết hải quan nước này đã thu giữ 805 kg cocaine trên một con tàu ngoài khơi thủ đô Dakar.
Hãy đặt hòa bình làm trọng tâm trong mọi lời nói và hành động! Đó là lời kêu gọi được Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh trong thông điệp nhân dịp năm mới 2023, với hy vọng thế giới sẽ thu hẹp bất đồng, cùng vượt qua những thách thức đa chiều trong năm cũ, hướng tới tương lai tươi sáng của hòa bình và phát triển bền vững.