Kết quả tìm kiếm cho "khu vực ĐBSCL lần thứ nhất"
Kết quả 229 - 240 trong khoảng 806
Chiều 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam-phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất tới Việt Nam từ trước tới nay.
Là thầy giáo, nhà văn, người viết báo, với phong cách giản dị, mộc mạc, bao năm qua, nhà văn Trương Chí Hùng (giảng viên Trường Đại học An Giang) đã ấp ủ và liên tục xuất bản những quyển sách viết về miền Tây, về đời sống người dân vùng sông nước ĐBSCL.
An Giang là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm của ĐBSCL, trong khi TP. Hồ Chí Minh là “đầu tàu”, động lực kinh tế của miền Nam và cả nước. Việc tăng cường hợp tác với TP. Hồ Chí Minh sẽ giúp tỉnh phát huy tiềm năng, thế mạnh, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng ở miền Tây Nam của Tổ quốc.
Năm 2022, kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương - Kaorm Samnor là 650 triệu USD. Khi đó, cửa khẩu này chỉ là cửa khẩu quốc tế đường sông, nhưng hàng hóa qua đây rất đa dạng, phong phú. Nay, đường bộ lẫn đường sông đều là cửa khẩu quốc tế, mở ra nhiều triển vọng cho phát triển kinh tế biên giới, vực dậy tiềm năng công nghiệp, du lịch…
Sáng 8/3, tại TP. Long Xuyên (An Giang), Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức hội thảo, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đỗ Thị Lan và Đặng Thuần Phong chủ trì hội thảo. Cùng sự tham dự của các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND một số tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh An Giang.
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, vùng ĐBSCL hiện đang nắm giữ nhiều lợi thế để bứt phá, phát triển, bởi tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, nguồn lực lao động dồi dào; đất đai, khí hậu, nguồn nước đa dạng, phong phú… Song, các tỉnh trong vùng đang gặp tình trạng đầu tư phân tán, quy mô nhỏ lẻ, giá trị thấp, chủ yếu phụ thuộc vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để phát triển.
Với chủ đề “An Giang – Khơi dậy tiềm năng, hợp tác phát triển”, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2023 là một trong những sự kiện quan trọng, là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025).
Sáng 4/3, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Báo An Giang tổ chức Đại hội đại biểu CĐCS lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang Phan Thị Diễm đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có 42 công đoàn viên CĐCS Báo An Giang.
An Giang tiếp giáp với Vương quốc Campuchia có cửa khẩu quốc tế, quốc gia đường bộ và đường thủy, là cửa ngõ của trục Đông - Tây thông thương giữa ĐBSCL và các nước Đông Nam Á, có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế biên mậu. Xuất khẩu tiếp tục được tăng cường, cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng cải thiện... Đây là điều kiện khá thuận lợi để An Giang tạo đà phát triển.
Ngày 24/2, Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028). Những quyết tâm đề ra trong 5 năm tới là nhiệm vụ cả tập thể phấn đấu, để góp phần tích cực và hiệu quả vào quá trình tự chủ, phát triển của nhà trường cũng như nâng cao chất lượng phong trào của công đoàn.
Sự kiện UBND tỉnh An Giang và Tòa Hành chính tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) tổ chức lễ công bố Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương được xem là sự kiện quan trọng, mang tính bước ngoặt. Đây là tiền đề quan trọng để TX. Tân Châu nói riêng, tỉnh An Giang nói chung tập trung phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) biên giới những năm tới.
Ở TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) ngày nay, việc học tập và làm theo Bác đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài.