Kết quả tìm kiếm cho "liên kết tiêu thụ"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 584
Từ ngày 10 – 12/10, Công ty TNHH XNK Thương mại – Dịch vụ Vina T&T (TP. Hồ Chí Minh) đã khảo sát các vùng trồng cây ăn trái ở An Giang, làm việc với các địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về liên kết tiêu thụ cây ăn trái.
Thời gian qua, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tập trung huy động mọi nguồn lực, thực hiện chính sách linh hoạt thu hút doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, du lịch (DL), thương mại. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, thân thiện, giúp địa phương đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi đầu tư, mở rộng sản xuất cho DN.
Nhằm khai thác tốt tiềm năng sản xuất nông nghiệp đặc thù, TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống nông dân, tạo bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch (DL) ở địa phương.
9 tháng của năm 2023, sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, hoạt động sản xuất được tăng cường, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngành công thương An Giang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) tổ chức sản xuất, tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ, tổ chức thực hiện chương trình khuyến công… đạt hiệu quả cao.
Là mô hình thí điểm của huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang), Hội quán Nông dân xã Tây Phú được thành lập nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, các kỹ thuật mới trong sản xuất, cập nhật thông tin về thị trường. Từ đó, phát huy vai trò chủ thể của nông dân.
Giá thành sản phẩm đầu ra của một số loại cây trồng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến nông dân canh tác, trong khi giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, tiêu thụ nông sản ngày càng khó khăn… vẫn là trăn trở không dứt của nông dân miền Tây.
Trong định hướng phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Chương trình hành động 23-CTr/TU, ngày 5/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang, UBND tỉnh xác định: “Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng” là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.
Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa Thường trực UBND huyện với nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi tiêu biểu của địa phương. Với chủ đề: “Liên kết trong sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông sản trên địa bàn”, nông dân huyện Phú Tân đã có những chia sẻ, đóng góp thẳng thắn, giúp địa phương có những chỉ đạo kịp thời; tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn…
Nhằm tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội địa phương, UBND tỉnh đã tăng cường công tác xúc tiến đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, hoạt động này đã đạt được những thành tựu nhất định, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long.
Thốt nốt là loại cây trồng đặc hữu ở vùng Bảy Núi, có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khô hạn, thiếu nước nơi đây. Nhờ khả năng phát triển tự nhiên, có thể hình thành vùng thốt nốt hữu cơ để xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị các sản phẩm từ thốt nốt, hướng đến xuất khẩu.
Trong 3 ngày (tứ 7 đến 9/9), Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức lớp tập huấn Ứng dụng các giải pháp để phát triển vùng lúa nguyên liệu gắn với tăng trưởng xanh phục vụ chuỗi sản xuất lúa gạo bền vững cho 30 đại biểu đại diện các hợp tác xã, cán bộ xã nông thôn mới, cán bộ khuyến nông cộng đồng của 5 tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, TP. Cần Thơ.
Từng là địa phương phát triển mạnh mô hình nuôi tôm càng xanh, nông dân xã Phú Thuận (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) chuyển dần sang ương dưỡng cá tra giống. Việc chuyển đổi giúp nông dân cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống. Đồng thời, phát triển vùng cung cấp con giống ổn định cho tỉnh An Giang và khu vực lân cận.