Phát huy vai trò nông dân giỏi

13/09/2023 - 06:49

 - Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, Hội Nông dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa Thường trực UBND huyện với nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi tiêu biểu của địa phương. Với chủ đề: “Liên kết trong sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông sản trên địa bàn”, nông dân huyện Phú Tân đã có những chia sẻ, đóng góp thẳng thắn, giúp địa phương có những chỉ đạo kịp thời; tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Hội Nông dân huyện đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện; đề ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ nông dân phát triển SXKD. Từ đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chung tay xây dựng NTM theo lộ trình.

Hội Nông dân huyện Phú Tân còn tập trung đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đến nay, có 14.735 hội viên đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp, trong đó, cấp Trung ương có 81 nông dân, cấp tỉnh có 862 nông dân.

Lực lượng nông dân giỏi các cấp đã phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, tăng hộ khá, giàu, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đóng góp nhân lực, vật lực để tham gia thực hiện các công trình xây dựng NTM ở địa phương. Không những vậy, nông dân giỏi huyện Phú Tân còn góp tiếng nói trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương; các chương trình, hoạt động của hội…

Mới đây, tại xã Phú Thọ, Hội Nông dân huyện Phú Tân tổ chức buổi đối thoại giữa Thường trực UBND huyện với 120 nông dân SXKD giỏi tiêu biểu của huyện. Với chủ đề “Liên kết trong sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ nông sản trên địa bàn”, buổi đối thoại còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco)…

Tại buổi đối thoại, các ngành chuyên môn trình bày đến bà con nông dân các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là các chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vốn vay ưu đãi... Tập đoàn Lộc Trời đã triển khai các chính sách liên quan đến việc liên kết và tiêu thụ lúa, nếp; Công ty Antesco triển khai liên kết tiêu thụ rau màu…

Bà con nông dân đã đóng góp nhiều ý kiến về các vấn đề sản xuất nông nghiệp, liên kết tiêu thụ nông sản, lịch thời vụ, giao thông thủy lợi; chính sách hỗ trợ vốn sản xuất nông nghiệp, giá cả và chất lượng của phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Những ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân tại buổi gặp gỡ, đối thoại đã được lãnh đạo địa phương và đại diện các cơ quan liên quan tiếp thu, trao đổi thẳng thắn, cởi mở. Các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân đồng thời nhận được sự nhất trí, đồng tình cao của các đại biểu dự đối thoại.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Tân Lê Văn Ẩn cho biết, họp mặt nông dân SXKD giỏi tiêu biểu với Thường trực UBND huyện là hoạt động được Hội Nông dân huyện thực hiện từ năm 2020. Đây là dịp để lãnh đạo huyện thông tin các chủ trương quan trọng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, những chính sách khuyến khích và hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp... Đồng thời, nông dân được dịp bày tỏ trăn trở, khó khăn trong quá trình sản xuất.

Đáng quan tâm là chủ trương sản xuất “2 năm, 5 vụ”, đến nay đã được đồng thuận duy trì hàng năm. Bên cạnh đó, chủ trương chuyển từ đất tạp, đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái; việc sản xuất cây ăn trái theo vùng được quy hoạch; liên kết sản xuất lúa, nếp, các loại hoa màu, trái cây... được hội viên nông dân hưởng ứng.

Hội Nông dân huyện Chợ Mới còn mời các doanh nghiệp tham gia liên kết gặp gỡ, trao đổi, giải thích để tháo gỡ những tồn tại trong quá trình thực hiện hợp đồng. “Qua mỗi lần gặp gỡ, dù còn một số tồn tại, song các bên đều đạt được sự thống nhất cùng nhau hợp tác, cùng tiếp tục tháo gỡ khó khăn” - ông Ẩn thông tin.

Thông qua buổi đối thoại, giúp lãnh đạo huyện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nông dân. Đồng thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của bà con trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Những đóng góp, kiến nghị của hội viên, nông dân là cơ sở để UBND huyện Phú Tân kịp thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân…

ĐỨC TOÀN