Hội quán Nông dân Tây Phú giúp nông dân nghĩ mới, làm mới

26/09/2023 - 06:57

 - Là mô hình thí điểm của huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang), Hội quán Nông dân xã Tây Phú được thành lập nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, các kỹ thuật mới trong sản xuất, cập nhật thông tin về thị trường. Từ đó, phát huy vai trò chủ thể của nông dân.

Huyện Thoại Sơn có diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 38.000ha, với trên 15.000 hộ tham gia sản xuất. Với trên 70% dân số sống bằng nông nghiệp và tập trung ở nông thôn, phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi ngày càng mở rộng về ngành nghề.

Giai đoạn 2019 - 2022, toàn huyện có 4.478 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp được tuyên dương (vượt so chỉ tiêu 4.400 lượt). Phong trào thi đua SXKD giỏi đã giúp 91.630 hộ nông dân vượt khó vươn lên thoát nghèo, với tổng kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ trên 20 tỷ đồng. Từ đó, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề.

“Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào chiều sâu với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng. Tuy nhiên, sản xuất nhìn chung vẫn còn nhỏ lẻ, giá cả vật tư đầu vào, sản phẩm đầu ra luôn biến động, liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp chưa thật sự gắn chặt, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân” - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thoại Sơn Nguyễn Đình Chưởng đánh giá.

Trước thực tế này, Hội Nông dân huyện đã phối hợp các ngành liên quan và địa phương nghiên cứu, tìm hiểu, triển khai thí điểm mô hình hội quán nông dân trên địa bàn xã Tây Phú. Ngày 14/9/2023, Hội Nông dân xã Tây Phú đã chính thức ra mắt mô hình, gồm 48 thành viên, trong đó có 1 chủ nhiệm và 2 phó chủ nhiệm. Các thành viên là những nông dân SXKD giỏi, nông dân các tổ hợp tác, hộ kinh doanh dịch vụ... trên địa bàn xã. Hội quán được thành lập mang tính tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm, công khai, tuân thủ theo pháp luật và điều lệ của hội quán.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Phú Nguyễn Thị Thúy cho biết, xã Tây Phú có 3.136ha trồng lúa và các mô hình chuyển đổi cây trồng hiệu quả, như: Mô hình trồng chanh (69 hộ, diện tích 28,2ha), 2 hộ trồng cam xoàn với diện tích hơn 1ha, 3 hộ trồng bưởi da xanh với diện tích 0,5ha, 14 hộ trồng dưa leo với diện tích 8ha, 10 hộ trồng bắp với diện tích 2ha…

“Các mô hình tuy có hiệu quả nhưng với quy mô và hạn chế về sản xuất theo kiểu mạnh ai nấy làm nên diện tích còn nhỏ lẻ, manh mún, dẫn đến tình trạng “được mùa, mất giá”, bị thương lái gây khó. Quá trình vận động nông dân tham gia hội quán nông dân, được nông dân rất đồng tình hưởng ứng” - bà Thúy thông tin.

Nông dân tham gia hội quán là những người có tâm huyết, sáng tạo trong lao động, sản xuất, cùng có mong muốn nâng cao giá trị, sản xuất nông sản an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường; đặc biệt là được định hướng, hỗ trợ trong liên kết, tiêu thụ sản phẩm để chấm dứt điệp khúc “được mùa, mất giá”.

Hội quán là hình thức liên kết tự nguyện của nông dân nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, các kỹ thuật mới trong sản xuất, cập nhật thông tin về thị trường. Đồng thời, tạo kênh trao đổi, chia sẻ giữa nông dân với chính quyền, đoàn thể, giải quyết những vấn đề về kinh tế - xã hội ở địa phương.

“Mô hình đã phát huy vai trò của Hội Nông dân xã trong việc tập hợp hội viên nông dân và tạo sự gắn bó, đoàn kết trong hội viên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày thêm vững mạnh. Chúng tôi mong muốn hội quán được các cấp lãnh đạo quan tâm, nắm tình hình, tổng hợp nhu cầu, khó khăn của hội viên để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ. Nhất là quan tâm đầu vào, đầu ra, trang thiết bị, công nghệ, cây giống, con giống và triển khai các chính sách, tư vấn hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc để tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho hội viên” - Chủ nhiệm Hội quán Nông dân xã Tây Phú Võ Thanh Hùng đề nghị.

“Để phát huy tốt vai trò của hội quán, nên đa dạng, phong phú nội dung sinh hoạt. Muốn vậy, các thành viên cần thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự gắn kết bằng việc phản ánh kịp thời những yêu cầu, mong muốn với ban chủ nhiệm. Hội quán cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo quy hoạch; phối hợp các ngành có liên quan tổ chức các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm, hỗ trợ nông dân tiếp cận ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Song song đó, tổ chức các mô hình liên kết sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân. Các ngành chức năng tham gia định hướng, hỗ trợ hội quán; kêu gọi các doanh nghiệp gắn kết các ngành hàng, lĩnh vực có sự tương đồng để chia sẻ nhu cầu...” - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thoại Sơn Nguyễn Đình Chưởng mong muốn.

PHƯƠNG LAN