Giồng Riềng khởi sắc từ phong trào nông dân

04/11/2025 - 05:00

 - Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ ở xã Giồng Riềng (tỉnh An Giang), góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ kỹ thuật xã trao đổi kinh nghiệm trồng dưa leo với anh Phạm Huy Linh. Ảnh: BÍCH THÙY

Trước đây, nông dân chủ yếu canh tác lúa 2 vụ, hiệu quả kinh tế không cao. Nay họ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng mô hình trồng rau màu, cây ăn trái, nuôi thủy sản và chăn nuôi gia súc.

Ông Nguyễn Hùng Kiệt - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Giồng Riềng cho biết: “Cái gốc của phong trào là thay đổi tư duy. Nông dân không còn làm riêng lẻ mà cùng nhau liên kết, giúp nhau làm ăn. Hội hỗ trợ từ vốn, kỹ thuật đến tiêu thụ, giúp hội viên yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài”.

Nhờ đó, nông dân hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung như: Mô hình làm vườn, mô hình trồng sầu riêng kết hợp du lịch sinh thái ở ấp Quang Mẫn, tổ hội nghề nghiệp nông dân trồng nấm rơm ấp Chà Rào… Các mô hình này cho thu nhập bình quân 200 - 700 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương.

Trên chiếc xuồng nhỏ len lỏi qua rạch nước, chúng tôi ghé thăm vườn dưa leo của anh Phạm Huy Linh, ngụ ấp Xẻo Cui. Những giàn dưa thẳng tắp, trái xanh mướt là minh chứng cho nỗ lực vươn lên của nông dân trẻ.

"Trước đây, tôi làm lúa không đủ ăn. Năm 2016, tôi chuyển sang trồng 3 công dưa leo. Nhờ Hội Nông dân xã hướng dẫn kỹ thuật, giúp vay vốn, giờ tôi mở rộng hơn 2ha, canh tác hữu cơ, mỗi năm 4 vụ, năng suất 35 - 37 tấn/vụ, lợi nhuận khoảng 700 triệu đồng/năm. Năm 2023, tôi được quỹ hỗ trợ nông dân xã giúp 17 triệu đồng cải tạo đất, mua giống mới, duy trì mô hình bền vững”, anh Linh chia sẻ.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Linh còn giúp đỡ các hộ lân cận khi hướng dẫn kỹ thuật trồng, cho mượn máy bơm, chia sẻ kinh nghiệm canh tác, cùng nhau phát triển sản xuất. Nhờ đó, ấp Xẻo Cui có hơn 20 hộ chuyển sang trồng rau màu, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Từ sự đồng lòng đó, phong trào nông dân giúp nhau phát triển kinh tế ở xã Giồng Riềng ngày càng lan tỏa.

Ở ấp Chà Rào, ông Nguyễn Văn Châu là hội viên nông dân tiêu biểu. Với 1ha đất, ông trồng xen khổ qua, bắp, cải làm dưa quanh năm, thu lợi nhuận hơn 300 triệu đồng. Ông kể: “Lúc đầu tôi cũng lo vì trồng rau cực hơn lúa, nhưng thấy hiệu quả nên tôi vận động bà con quanh đây cùng làm. Tôi cho mượn giống, chia sẻ cách trồng, cách chọn thời điểm gieo để không bị dội chợ”.

Phong trào tương trợ, giúp nhau phát triển sản xuất đã trở thành nét đẹp trong đời sống nông thôn. Nhiều hội viên góp vốn xoay vòng, chia sẻ cây, con giống, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nhau. 3 năm qua, Hội Nông dân xã Giồng Riềng hỗ trợ 30 hội viên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 1,14%. Hội viên nông dân không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tích cực hiến đất, góp ngày công, trồng hoa ven đường, xây cầu, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ông Lê Hữu Có - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giồng Riềng cho biết: “Khi phong trào nông dân phát triển, nông thôn cũng đổi thay. Từ những mô hình sản xuất hiệu quả, nhiều tuyến đường hoa, cầu, đường giao thông nông thôn được xây dựng, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, gắn với du lịch sinh thái và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Mục tiêu là xây dựng xã trở thành điểm sáng nông thôn mới, nơi nông dân thực sự làm chủ cuộc sống và góp phần xây dựng quê hương phát triển bền vững”.

Phong trào nông dân giúp nhau phát triển kinh tế không chỉ mang lại cuộc sống sung túc mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, góp phần đưa xã Giồng Riềng vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân xã Giồng Riềng có 36 chi hội, 4 hợp tác xã, 3 chi hội nghề nghiệp, 12 tổ hội nghề nghiệp, 7.603 hội viên. Hơn 7.200 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Quỹ hỗ trợ nông dân trên 1,5 tỷ đồng; phối hợp ngân hàng cho vay hơn 70 tỷ đồng phục vụ sản xuất. Xã tổ chức hơn 80 lớp tập huấn kỹ thuật, hình thành 12 mô hình sản xuất hiệu quả, hướng tới nông nghiệp sạch, bền vững.

BÍCH THÙY