Dấu ấn 13 năm hợp tác vì nông dân, nông nghiệp Việt Nam

20/10/2025 - 04:44

 - Suốt 13 năm qua, chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” do báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức trở thành biểu tượng của sự gắn kết, lan tỏa tinh thần đổi mới vì nông dân và nông nghiệp Việt Nam.

Ông Phan Văn Tâm (thứ ba từ phải qua) - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và ông Lưu Phan (bìa trái) - Phó Tổng Biên tập báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt cùng thành viên ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PHẠM HƯNG

Từ năm 2013 đến nay, chương trình không ngừng được đổi mới. Năm nay, chương trình càng đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam và trong bối cảnh đất nước đang dồn lực cho chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Đảng, Nhà nước quan tâm

Chiều 14/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi gặp mặt 95 đại biểu, gồm: 63 nông dân xuất sắc, 32 nhà khoa học của nhà nông. Đây là hoạt động mở đầu đầy trang trọng cho chuỗi sự kiện của chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” năm 2025, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp nông dân, lực lượng giữ vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư đánh giá cao những sáng kiến và đề tài khoa học mang lại năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cho nông sản Việt, hình thành nên lớp nông dân hiện đại và đội ngũ nhà khoa học của nhà nông - những người đưa tri thức và công nghệ vào ruộng đồng, trang trại, nhà máy.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nông dân vừa là người sản xuất lương thực vừa là chủ thể sáng tạo, bảo tồn và phát triển văn hóa, là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nông dân là những người làm nên kỳ tích trong thời kỳ đổi mới, góp phần thay đổi vận mệnh quốc gia.

Tối cùng ngày, tại cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, lễ tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 nhà khoa học của nhà nông năm 2025 diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động. Đây là những gương mặt được lựa chọn từ hàng triệu nông dân, nhà khoa học trên khắp cả nước, đại diện cho tinh hoa, trí tuệ và khát vọng vươn lên của nền nông nghiệp Việt Nam.

Tầm vóc của chương trình vì nông dân

Khởi nguồn từ hơn một thập kỷ trước, chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” trở thành chương trình có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến của giai cấp nông dân.

Mỗi năm, chương trình lại lan tỏa sâu rộng hơn, không chỉ ở phạm vi truyền thông mà còn trong đời sống nông thôn, nơi những tấm gương được vinh danh trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Nhiều năm qua, báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đồng hành trong sứ mệnh tôn vinh nông dân, lan tỏa giá trị tốt đẹp của nông nghiệp Việt Nam, góp phần thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững ở khu vực nông thôn.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền Phan Văn Tâm cho biết, chương trình là một hành trình đặc biệt của báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền trong suốt hơn 13 năm qua.

Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đánh dấu 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam mà còn là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, tinh gọn bộ máy, đổi mới quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Chính trong bối cảnh đó, việc tổ chức chương trình năm nay càng có giá trị biểu tượng sâu sắc.

“Với chúng tôi, chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam” không chỉ là sự kiện vinh danh cá nhân tiêu biểu mà còn là một phong trào khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần dám nghĩ dám làm, tinh thần học hỏi và đổi mới của nông dân, nhà khoa học Việt Nam. Mỗi gương mặt được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp về nghị lực, trí tuệ, sự hòa quyện giữa truyền thống và khát vọng hội nhập”, ông Phan Văn Tâm nhấn mạnh.

Năm 2025, với 2 sự kiện trung tâm là tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm và lễ tôn vinh tại cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, chương trình đạt tầm vóc biểu tượng quốc gia, thể hiện sự tri ân của xã hội đối với nông dân, khẳng định vị thế của nông nghiệp trong chiến lược phát triển đất nước. Sự kiện không chỉ tôn vinh những cá nhân cụ thể mà còn tôn vinh một lớp nông dân mới, chuyên nghiệp, hiện đại, gắn bó với khoa học và hội nhập.

Sự hợp tác này không chỉ đơn thuần là tài trợ hay phối hợp tổ chức mà là cam kết lâu dài vì lợi ích nông dân, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam xanh, thông minh, hiện đại và đầy tự hào.

QUANG DƯƠNG