Hỗ trợ mô hình nông nghiệp xanh, hướng tới xuất khẩu và phục vụ APEC 2027 tại An Giang

07/11/2025 - 12:19

 - Sáng 7/11, Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam tổ chức họp báo cáo kết quả hỗ trợ 5 mô hình hộ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã triển khai trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 9/2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn phát biểu tại cuộc họp.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam Nguyễn Bảo Thoa cho biết, mục tiêu của dự án phát triển nông nghiệp sinh thái - bền vững là hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, sản xuất xanh và phát triển bền vững. Đây là một phần trong cam kết của Chính phủ Việt Nam với Liên minh Châu Âu về giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2026.

Phơi bẹ chuối khô để sản xuất sợi tơ chuối của Hợp tác xã nông nghiệp Kênh 10.

Kết quả bước đầu, chương trình đã hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tập trung vào chế biến sâu nông sản, ưu tiên sử dụng tinh dầu và chế phẩm thảo dược vào sản xuất, phát triển thêm sản phẩm mới giúp gia tăng giá trị…

Thời gian tới, dự án tiếp tục hỗ trợ  các hợp tác xã, doanh nghiệp tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ phù hợp; đồng thời, định hướng phát triển theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm, phân bón sinh học, tiết kiệm tài nguyên, hướng tới sản xuất bền vững.

Bà Lê Thị Bích Nga, Giám đốc Công ty TNHH Thuận Lợi Phát Tài (phường Rạch Giá) đề xuất được đầu tư công nghệ đóng gói bao bì để kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm cá chà bông.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn cho biết, Hội sẽ tiếp tục giới thiệu thêm các mô hình của hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm, gia vị, phân bón hữu cơ… để cùng Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam khảo sát, hỗ trợ, chuẩn bị cho APEC 2027

“Chúng tôi luôn đồng hành cùng nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã, vừa chia sẻ khó khăn vừa giúp họ tìm hướng đi mới. Các yêu cầu từ viện đặt ra, Hội Nông dân tỉnh An Giang sẽ phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ tốt hơn, giúp các chủ thể OCOP phát triển, vươn ra thị trường quốc tế”, ông Lâm Quốc Toàn nói.

Theo kế hoạch, Hội Nông dân tỉnh An Giang sẽ phối hợp Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam tổ chức gian hàng tư vấn thiết kế bao bì, nhãn hàng hóa và tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại, tạo cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn. Hội Nông dân tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã mạnh dạn nêu khó khăn để cơ quan chức năng tổ chức đối thoại chính sách, cùng tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, tài chính và công nghệ.

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH