TX. Tịnh Biên phát triển cây ăn trái gắn với du lịch

03/10/2023 - 06:43

 - Nhằm khai thác tốt tiềm năng sản xuất nông nghiệp đặc thù, TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống nông dân, tạo bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch (DL) ở địa phương.

Nông dân TX. Tịnh Biên tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng

TX. Tịnh Biên có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế vườn, như: Đất đồi núi, cát pha, tầng canh tác dày, không bị ngập úng hoặc xâm nhập mặn. Địa phương cũng có nhiều loại cây đặc sản mà nơi khác không có, như: Chúc, hồng quân, bơ, dâu… Đây là cơ sở để xứ núi khai thác tiềm năng nông nghiệp đặc thù của địa phương.

Trưởng phòng Kinh tế TX. Tịnh Biên Trần Hiếu Thuận thông tin: “6 tháng đầu năm 2023, các loại cây ăn trái đạt sản lượng cao, mang lại giá trị kinh tế cho nông dân Tịnh Biên. Cụ thể, xoài đạt sản lượng khoảng 6.392 tấn, cây có múi khoảng 464,5 tấn, nhãn khoảng 35,4 tấn…

Tuy nhiên, các loại cây ăn trái đều thu hoạch theo mùa, giá cả thường bấp bênh, phụ thuộc vào thời tiết và thị trường tiêu thụ. Do đó, chúng tôi đang tìm kiếm giải pháp phát triển nông nghiệp sản xuất tập trung, áp dụng khoa học - kỹ thuật và chủ động đầu ra khi thu hoạch”.

UBND TX. Tịnh Biên yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp các ngành, địa phương tích cực vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng khai thác thế mạnh đặc thù. Từ đầu năm đến nay, toàn thị xã thực hiện chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác được 988,6ha, đạt 109,8% kế hoạch năm 2023. Diện tích chuyển đổi không hoàn toàn được 963,8ha, đạt 123,2% so kế hoạch. Diện tích chuyển đổi từ đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang canh tác rau dưa đạt 240,48ha, tăng 21,65ha so cùng kỳ 2022; chuyển đổi sang cây màu được hơn 723ha, giảm 60,7ha. Đặc biệt, diện tích chuyển đổi hoàn toàn sang cây ăn trái được 24,8ha, tương đương so cùng kỳ.

“Hiện nay, trình độ sản xuất của nông dân Tịnh Biên ngày càng nâng cao, đủ khả năng ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Địa phương có nhiều loại cây ăn trái đặc sản được thị trường ưa chuộng. Chất lượng trái được trồng tại khu vực đất triền núi, đất cát ngon hơn so với đồng bằng hoặc khu vực khác. Đây là điều kiện để chúng tôi xác định mục tiêu cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung cho phát triển những loại cây ăn trái đặc thù” - ông Trần Hiếu Thuận cho hay.

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác này, UBND TX. Tịnh Biên đặt mục tiêu chuyển đổi cây trồng gắn với phát triển dịch vụ DL. Đây là một trong 3 khâu đột phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX. Tịnh Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, toàn thị xã đã chuyển đổi được 4.864,7ha cây trồng, đạt 121,6% nghị quyết. Trong đó, có hơn 600ha chuyển đổi hoàn toàn và xây dựng mô hình vườn DL, như: Vườn quýt Ô Một Cột ở xã An Cư, vườn dâu tây ở phường Thới Sơn, các mô hình vườn trái cây trên núi Cấm...

“Việc chuyển đổi cây trồng gắn với phục vụ DL sẽ giúp nông dân nâng cao nguồn thu từ chính mảnh đất của mình. Đồng thời, góp phần đa dạng hóa sản phẩm DL, phục vụ tốt nhu cầu của du khách khi đến tham quan, trải nghiệm. Nếu thực hiện thắng lợi khâu đột phá này, sẽ tạo động lực rất lớn cho mục tiêu phát triển nền nông nghiệp đặc thù, nâng cao giá trị đóng góp của lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã những năm tới” - Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn phân tích.

Tuy nhiên, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở TX. Tịnh Biên vẫn đối mặt với những khó khăn nhất định, như: Nông dân chưa thật sự mạnh dạn trong việc thực hiện chuyển đổi cây trồng; diện tích sản xuất nhỏ lẻ, chưa tạo được vùng sản xuất tập trung, gây khó khăn khi áp dụng kỹ thuật mới vào canh tác, kiểm soát chất lượng, cấp mã số vùng trồng để thu hút các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ; việc thiếu nước tưới ở vùng cao, triền núi ảnh hưởng đến chất lượng của cây ăn trái ở khu vực này…

Để khắc phục những khó khăn, UBND TX. Tịnh Biên yêu cầu ngành nông nghiệp và các ngành, địa phương đẩy mạnh vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây ăn trái, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Bám sát tình hình sản xuất của người dân để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong sản xuất. Đặc biệt, cần tăng cường xây dựng hệ thống thủy lợi, hạ tầng giao thông phục vụ nông nghiệp gắn với phục vụ DL, tạo điều kiện để nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng…

“Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung chuyển đổi cây trồng trên nền đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái gắn với phục vụ DL, ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, yêu cầu các ngành, địa phương trên toàn thị xã chủ động các giải pháp thực hiện tốt kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa và rau màu hàng năm nhằm nâng cao thu nhập, gắn kết DL phát triển, giúp nông dân vươn lên làm giàu” - Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Phạm Thành Nhơn khẳng định.

MINH QUÂN