Kết quả tìm kiếm cho "liên xã Bình Chánh – Bình Mỹ"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 550
Sau Tết Nguyên đán và các lễ hội Xuân 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm nông, thủy sản. Đoàn kiểm tra kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức doanh nghiệp (DN) sản xuất, nhằm đem đến sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng.
Nhắc đến Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), không ai có thể quên tội ác của bọn diệt chủng Pol Pot. Tại đây, bằng cách thức man rợ nhất, chúng đã cướp đi sinh mạng của 3.157 người dân vô tội, biến nơi này thành vùng tang tóc đau thương. Trải qua 45 năm, người dân gác lại quá khứ, phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương Ba Chúc.
Dù đã bước vào giữa quý II, qua mùa cao điểm đặt hàng của nhiều ngành như đồ gỗ, dệt may, thị trường xuất khẩu vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Đơn hàng khan hiếm khiến nhiều doanh nghiệp phải gồng mình xoay xở, tìm thị trường, khách hàng ngách mới có thể trụ lại.
Ngày 24/4, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Trình Lam Sinh; ĐBQH Nguyễn Văn Thạnh đã tiếp xúc cử tri 3 xã: Phú Thuận, Vĩnh Chánh, Vĩnh Khánh, thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn); 2 phường: Bình Đức, Bình Khánh và 2 xã: Mỹ Khánh, Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Phát triển từ Hội quán GAP cù lao Giêng, Hợp tác xã (HTX) GAP cù lao Giêng được thành lập ngày 25/9/2020 tại xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới), có 10 thành viên tham gia, tổng diện tích đất sản xuất là 243,3ha. Đến nay, HTX đã hoạt động khá hiệu quả, xuất khẩu hơn 110 tấn xoài sang các nước, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.
Quý I/2023, kinh tế - xã hội (KTXH) của huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) phát triển ổn định. Từ đó, tạo động lực để địa phương tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển KTXH đề ra trong năm 2023.
Cùng với tuân thủ khung lịch thời vụ xuống giống vụ hè thu (từ ngày 15/3 - 10/5), nông dân cần lưu ý kỹ thuật sản xuất thích ứng với thời tiết nắng nóng, khô hạn, có mưa bất chợt vào cuối ngày. Trong khi đó, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và hợp tác xã (HTX) cần tăng cường kết nối doanh nghiệp (DN) để tiêu thụ hết sản lượng lúa, rau màu, trái cây vụ hè thu năm nay.
Cùng với nguồn vốn nhà nước, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) huy động nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Cách làm này giúp địa phương từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Thời gian qua, huyện Châu Thành luôn quan tâm vận động và hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông hộ, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Quản cơ Trần Văn Thành được người dân trong và ngoài tỉnh An Giang tôn kính, bởi ông có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc kháng Pháp của dân tộc, truyền ngọn lửa yêu nước đến thế hệ hôm nay và mai sau...
Đền thờ Quản cơ Trần Văn Thành (xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) không chỉ là nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh hào hùng của Quản cơ Trần Văn Thành cùng các nghĩa binh Gia Nghị trong cuộc khởi nghĩa Láng Linh - Bảy Thưa chống thực dân Pháp năm xưa, mà còn trở thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng, tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay.
Rời quê Chợ Mới, duyên phận đưa đẩy ông Lê Anh Tuấn (sinh năm 1956) lấy vợ, lập nghiệp ở cồn Phó Ba (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên). Mấy chục năm trời gắn bó, ông biết rõ từ đầu cồn đến đuôi cồn, biết cả sự đổi thay của xứ sở này. Với chúng tôi, cồn Phó Ba chỉ là cuộc lãng du ngắn, nhưng với ông, là cả một đời.