Kết quả tìm kiếm cho "nâng cao mức độ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 66
Thực hiện “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới gắn với dân vận chính quyền, Đảng ủy, Khối Dân vận xã Bình Long (huyện Châu Phú) đã định hướng cho UBMTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Chuyển đổi số và ngày không viết, ngày không hẹn” tại bộ phận “một cửa” của xã Bình Long, nhằm hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân.
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 8/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến đồng chí Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên mà Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc.
An Giang đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước. Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), lấy người dân làm trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2023.
Tính đến tháng 9/2022, Việt Nam có gần 900 đô thị với 5 thành phố trực thuộc trung ương, đóng góp 70% GDP cả nước. Tại nhiều đô thị có nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn nổi trội, du lịch đã thật sự trở thành động lực đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Năm 2022, chỉ số hài lòng của tổ chức, người dân TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS) đạt 29,36/32 điểm, xếp thứ 2 trong 11 huyện, thị xã, thành phố. Điều này nói lên sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân.
Thời gian qua, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Qua đó, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN) phát triển sản xuất - kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Để thực thi các cam kết phi truyền thống trong lĩnh vực lao động, Việt Nam đã và đang tiến hành nội luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc tế và từng bước triển khai trên thực tế.
Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 75/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung quản lý, sử dụng biên chế giáo viên, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và thiếu giáo viên tại các cấp học do tăng quy mô học sinh, triển khai các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Tháng 7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký ban hành Quyết định 1096/QĐ-UBND, công bố Chỉ số hài lòng của người dân. Sở Tư pháp đạt 90,16 điểm, đứng thứ 2/18 sở, ban, ngành về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2022.
Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh An Giang năm 2022 xếp hạng 42/63 tỉnh, thành phố của cả nước, tăng 5 bậc so năm 2021. Hội đồng thẩm định (Bộ Nội vụ) ghi nhận một số sáng kiến giải pháp CCHC của tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai nhiều mô hình, giải pháp CCHC hiệu quả, để duy trì kết quả đạt được.
Trong đường lối phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Ðảng, Nhà nước đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem đây là “đột phá chiến lược” và là “động lực chính” để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Thẻ tín dụng bị hack là điều rất dễ xảy ra, khi mà các hacker ngày càng sử dụng nhiều công nghệ tiên tiến hơn để thực hiện mục đích xấu.