Kết quả tìm kiếm cho "nền kinh tế"
Kết quả 253 - 264 trong khoảng 1100
Để “tiếp lửa” cho các bạn trẻ trên hành trình khởi nghiệp, những bài học từ thực tế, sự từng trải của lớp người đi trước luôn là kiến thức dễ “khắc cốt, ghi tâm” hơn là những kiến thức được học trên giảng đường.
Tối 27/11, tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Bạc Liêu long trọng khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 (gọi tắt là Ngày hội) với chủ đề “Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển”.
Vào mùa thu, những cánh đồng lúa ở thung lũng Sacramento thường ngả màu vàng nâu chờ thu hoạch. Tuy nhiên, năm nay, nhiều cánh đồng chỉ còn trơ lại lớp đất trống.
Chiều 26/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 63 đại biểu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022.
Cuộc họp ngày 23/11 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc với 7 công ty chứng khoán (CTCK) và 32 doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ để tìm các giải pháp “cứu” các thị trường được đông đảo giới đầu tư và dư luận xã hội quan tâm.
Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng.
Trong cuộc chiến ở bảng D World Cup 2022, đội tuyển Pháp đối mặt với nhiều hoài nghi nhưng bản lĩnh nhà vô địch là chìa khóa mở cánh cửa vòng 1/8.
Trong cuộc chiến ở bảng D World Cup 2022, đội tuyển Pháp đối mặt với nhiều hoài nghi nhưng bản lĩnh nhà vô địch là chìa khóa mở cánh cửa vòng 1/8.
Chiều 16/11, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2022”.
Đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nói riêng và toàn ngành nói chung, ở mỗi thế hệ, giáo viên dành trọn khả năng và nhiệt huyết của mình để vun đắp cho nhiệm vụ “trồng người”. Không chỉ dạy chữ, dạy người, mỗi thầy cô còn vượt khó, học hỏi không ngừng để thích ứng với những đổi mới, yêu cầu đặt ra trong nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Trong bối cảnh các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) đang tập trung phục hồi hoạt động sau đại dịch COVID-19, nhu cầu về nguồn vốn, nguyên, vật liệu rất lớn. Tuy nhiên, việc siết hạn mức tín dụng (room) của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, việc thiếu nguồn cung xăng, dầu kéo dài thời gian qua cho thấy những bất cập trong điều hành kinh tế vĩ mô, đòi hỏi cần có giải pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả hơn.
Thời gian qua, thiên tai liên tục xảy ra ở nhiều cấp độ, loại hình khác nhau, xuất hiện với mật độ dày hơn, diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, tác động xấu đến môi trường sống và sản xuất của nhân dân. Đây là một trong những thách thức đối với sự phát triển bền vững của đất nước, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương. Con người cần mạnh mẽ và khéo léo hơn trong ứng phó với thiên tai, đặc biệt chú trọng “phòng” hơn “chống”.