Kết quả tìm kiếm cho "năm 1955"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 290
Tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng, bà Đặng Thị Mào cho rằng, bà Đ.T.O (sinh năm 1967, ngụ ấp An Tịnh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã cưỡng đoạt gần 2 tỷ đồng.
Đó là hoàn cảnh đau bệnh của anh Nguyễn Văn Nam và chú Châu Văn Khèn (cả 2 hoàn cảnh đều ngụ ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Cả 2 đều đau bệnh nặng nhưng không đủ tiền đến bệnh viện điều trị.
Qua Nhà báo Đặng Minh Phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tới các nhà báo đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Ông Ha Ji A Ly (đại diện đồng bào dân tộc thiểu số người Chăm, ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho rằng, những người thừa kế của ông Ta Lós, bà Ây Sás (đã chết) đòi phần đất làm nghĩa địa của cộng đồng người Chăm trong khuôn viên thánh đường MasJidlMukorRomah là phản cảm, trái quy định pháp luật. Trong khi đó, phần đất tranh chấp được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho thánh đường 15 năm qua.
Nghiên cứu được công bố hôm 5-4 cho thấy, tổng số loài sống dưới biển đã giảm khoảng một nửa trong 40 năm tính đến năm 2010 ở các vùng biển nhiệt đới trên toàn thế giới. Trong thời gian đó, nhiệt độ bề mặt nước biển ở vùng nhiệt đới đã tăng gần 0,2 độ C.
Là một trong những thương hiệu thời trang mang tính biểu tượng nhất thế giới, Chanel đã cho ra đời những tác phẩm khó quên.
Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em đã giành được.
Do không trả nợ ngân hàng, ông Nguyễn Văn Gập bị khởi kiện. Theo kết quả thi hành án, ông bị kê biên 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Tuy nhiên, ông cho rằng trong quá trình thực hiện, chấp hành viên đã kê biên phần đất chưa được cấp GCNQSDĐ, giao đất sai vị trí cùng số cây ăn trái nằm ngoài đất kê biên, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của ông.
Những năm gần đây, nhiều bà con nông dân mạnh dạn đầu tư kinh phí, đưa công nghệ tưới phun tự động vào sản xuất nông nghiệp nhằm tiết kiệm công sức, thời gian và nâng cao năng suất. Điển hình là mô hình trồng mít Thái ứng dụng công nghệ tưới phun tự động trên điện thoại di động thông minh của ông Nguyễn Văn Ngưng (sinh năm 1955, ngụ ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, Thoại Sơn, An Giang).
Gần một thế kỷ của cuộc đời, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã tận lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, được các tầng lớp nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế yêu mến và kính trọng.
Sáng 27-2, UBND TP. Long Xuyên (An Giang) tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cán bộ nguyên lãnh đạo Phòng Y tế thành phố qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2021).
Chiều 25-2, Trường Cao đẳng Y tế An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955-27-2-2021)